Trả tự do một cán bộ bảo vệ rừng

Thứ tư, ngày 01/12/2010 08:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trường Xuân (Đăk Song, Đăk Nông) bị bắt tạm giam hai tháng, đã được trả tự do.
Bình luận 0

Liên quan đến việc một nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trường Xuân (Đăk Song, Đăk Nông) bị bắt tạm giam hai tháng, ngày 29-11, ông Trần Quyết Tâm - Giám đốc công ty này cho biết, hiện anh Hồ Văn Thuật, người bị bắt đã được trả tự do.

Trước đó, ngày 28-7, anh Thuật cùng một số cán bộ bảo vệ rừng đã phát hiện ông Y Nú cùng 6 đối tượng khác đang phá rừng trồng cà phê tại TK 1689. Trong lúc giằng co, anh Thuật đã giật được dao của một lâm tặc và vô tình làm rơi trúng chân ông Y Nú, gây thương tích 8%…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem