Sự cố ngạt khí tại công ty Miwon Phú Thọ: Hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân

Hoan Nguyễn Thứ tư, ngày 20/07/2022 10:11 AM (GMT+7)
Nghe tiếng gào khóc gọi tên chồng trong nước mắt, nhiều người có mặt tại đám tang anh Lê Hùng V - nạn nhân tử vong trong sự cố ngạt khí tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Daesang Việt Nam) càng thêm đau đớn, xót xa.
Bình luận 0

Trước đó, tối 18/7, tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Daesang Việt Nam) xảy ra sự cố ngạt khí khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

4 nạn nhân tử vong được xác định: Vũ Sao H (SN 1984), Lê Hùng V (SN 1980, cùng trú tại TP.Việt Trì, Phú Thọ), Trần Văn Th (SN 1963, trú tại phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Dương Văn S (SN 1984, trú tại thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

Nạn nhân bị thương là Nguyễn Trung K (SN 1987, trú tại xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo thủ tục tang lễ.

Sự cố ngạt khí gas tại công ty Miwon Phú Thọ: Gia cảnh éo le của nạn nhân - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong vụ ngạt khí tại Công ty Miwon Việt Nam. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ghi nhận tại tổ dân số 3, phường Thọ Sơn, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, rất đông người thân, bạn bè tới gửi lời chia buồn, động viên gia đình anh Lê Hùng V - 1 trong 4 nạn nhân tử vong trong sự cố ngạt khí tại Công ty Miwon Việt Nam.

Theo lời kể của người dân, từ tối 18/7, khi nghe tin chồng mất, vợ anh V liên tục khóc ngất, bên cạnh luôn phải có người túc trực, chăm sóc.

Bà Đào Thị Nho - Tổ trưởng tổ dân số 3, phường Thọ Sơn, cho biết, nhà nạn nhân V có hoàn cảnh khó khăn, vợ thường xuyên đau ốm. Mẹ anh V cũng mới mất do Covid-19 cách đây gần 1 năm.

Theo bà Nho, vợ chồng anh V có 3 người con, cháu lớn nhất 13 tuổi, cháu bé nhất chưa đầy 2 tuổi.

Sự cố ngạt khí gas tại công ty Miwon Phú Thọ: Gia cảnh éo le của nạn nhân - Ảnh 2.

Tang lễ nạn nhân trong vụ ngạt khí tại Công ty Miwon Việt Nam. Ảnh: Hoan Nguyễn

Còn anh Lê Hùng P (anh trai nạn nhân V) chia sẻ, không thể ngờ được người em chiều qua còn trò chuyện hẹn anh về quê để thăm họ hàng nay đã phải chia xa.

"Nhà em V sinh được 3 người con, cháu lớn nhất đang học lớp 7, cháu nhỏ nhất mới 20 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng đều là công nhân, cuộc sống rất vất vả", anh trai nạn nhân V nói.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 2747/UBND-KGVX về việc khắc phục sự cố tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam tại phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP.Việt Trì và tăng cường quản lý về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Sự cố ngạt khí gas tại công ty Miwon Phú Thọ: Gia cảnh éo le của nạn nhân - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ ngạt khí tại Công ty Miwon Việt Nam. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan và Công ty TNHH Daesang Việt Nam khẩn trương chỉ đạo khắc phục sự cố và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương;

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung kiểm tra việc quản lý các loại máy, thiết bị, vật tư, chất thải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí điều kiện tốt nhất để cứu chữa nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu giao Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố ngạt khí khiến 4 người tử vong và một người bị thương; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm gây ra sự cố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem