Giá của sự ngông cuồng

Thứ năm, ngày 19/08/2010 11:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anelka, Evra, Ribery, Toulalan và Abidal bị cấm thi đấu cho tuyển Pháp tổng cộng lên tới 23 trận. Đó là một án treo giò kỷ lục mà LĐBĐ Pháp dành cho các cầu thủ đội nhà sau vụ làm loạn tại Nam Phi vừa qua.
Bình luận 0
img
Anelka đã phải nhận án phạt nghiêm khắc.

Tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, tuyển Pháp đã gây thất vọng lớn khi không giành nổi một chiến thắng nào và phải về nước sớm ngay từ vòng bảng. Thế nhưng điều đáng nói hơn là vụ bê bối do các cầu thủ gây ra.

Người khởi nguồn là tiền đạo Nicolas Anelka. Cầu thủ đang chơi cho Chelsea này đã có thái độ vô kỷ luật và coi thường đối với HLV Domenech ngay sau trận đấu đầu tiên. Sau những màn chửi nhau tay đôi, ngày 20-6, Anelka đã bị ông thầy đuổi cổ khỏi World Cup 2010.

Không ăn năn hối hận, Anelka đáp máy bay về thẳng London. Với thái độ bất cần và sự ngỗ ngược đó, tiền đạo của Chelsea đã được LĐBĐ Pháp “tặng” án phạt không được chơi cho tuyển Pháp tới 18 trận. Với chân sút đã 31 tuổi này, đó là quãng thời gian quá dài mà anh phải chờ đợi và sẽ chẳng có gì bất ngờ nêu trong thời gian ngắn sắp tới, cầu thủ này tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Người phải chịu án kỷ luật nặng thứ 2 sau Anelka là hậu vệ trái Patrick Evra. Cầu thủ đang chơi cho M.U này bị treo giò 5 trận. Kết quả điều tra cho thấy, với tư cách là đội trưởng đội tuyển Pháp, Evra không những không khuyên can đồng đội mà trực tiếp cầm trịch vụ đình công phản đối ở buổi tập ngay sau khi Anelka bị đuổi về nước Pháp.

Án phạt 5 trận dành cho Evra cũng là khá nặng và cầu thủ nhỏ con này cũng đã rất nhanh chóng phản ứng lại. Phát biểu trước báo giới Anh, Evra khẳng định án phạt đó là quá nặng và nó nằm ngoài mọi sự dự đoán của anh.

Đứng thứ 3 trong bản danh sách này là tiền vệ đang chơi cho Bayern Munich, Franck Ribery. Tiền vệ tổ chức này bị treo giò 3 trận. Ribery đã khá tích cực trong vụ đình công nhằm phản đối việc HLV Domenech đuổi Anelka.

Hai cầu thủ nhẹ tội nhất ở vụ bê bối này là tiền vệ Toulalan bị treo giò 1 trận và hậu vệ Abidal bị cảnh cáo. Chỉ một phút nông nổi, cái giá phải trả là quá đắt. Họ không chỉ không được góp sức cho đội tuyển quốc gia mà còn trở thành tấm gương xấu cho các cầu thủ trẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem