Giá đào ao nuôi tôm lên tới 150 triệu/ha, dân tranh nhau thuê máy

Chúc Ly - Ngọc Quyên Chủ nhật, ngày 12/11/2017 13:15 PM (GMT+7)
Việc phát triển diện tích nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian gần đây đã tạo ra cơn sốt về xe cuốc phục vụ việc đào đắp, dù chưa bước vào mùa cải tạo và đào ao nuôi mới.
Bình luận 0

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh tăng khá nhanh. Hiện tại toàn tỉnh đã có khoảng 570 hộ nuôi, với khoảng 680ha, trong đó ao nuôi khoảng 250ha.

Khảo sát tại một số địa phương có diện tích nuôi tôm công nghiệp lớn như huyện Cái Nước, Đầm Dơi, dù thời tiết thời gian gần đây xuất hiện nhiều cơn mưa, nhưng diện tích đào ao nuôi tôm vẫn tăng. Điều này kéo theo nhu cầu máy móc phục vụ việc chuẩn bị ao nuôi cũng tăng.

img

Xe cuốc đào ao tôm tại huyện Cái Nước (Ảnh: T.A).

Theo UBND huyện Đầm Dơi, sắp tới khi thời tiết thuận lợi hơn diện tích nuôi tôm siêu thâm canh sẽ còn tăng nhanh hơn nữa. Lúc đó nhu cầu phương tiện phục vụ việc đào ao sẽ rất lớn.  

Để khắc phục tình trạng thiếu máy móc thiết bị thời gian tới, huyện đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức liên kết với đơn vị bạn, nơi có nhiều máy móc tìm thêm phương tiện. Bên cạnh đó, sẽ cho điều tra, thống kê các phương tiện máy móc để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Theo nhiều nông dân của hợp tác xã nuôi tôm ấp Tân Long (xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi), hiện việc thuê xe cuốc để đào ao nuôi tôm hoặc cải tạo lại các ao nuôi cũ rất khó khăn, hầu như các xe cuốc đã quá tải, họ không còn nhận hợp đồng để làm. Đặc biệt, giá thuê cũng tăng lên rất nhiều, có lúc tăng gấp đôi so với thời điểm này năm 2016. 

Theo anh Trần Văn Tây, một chủ xe cuốc đất, thông tin: Từ cuối mùa hạn (tháng 4 âm lịch) đến nay là hầu như lúc nào tôi cũng có việc làm. So với năm trước thì nhu cầu thuê xe cuốc đất để đào ao nuôi tôm tăng hơn. Hiện giá cuốc đất đào ao nuôi mới theo hình thức trải bạt thì khoảng 120-150 triệu đồng/ha, dạng ao hầm đất mới khoảng 90 triệu đồng/ha, loại cải tạo ao cũ khoảng 50-70 triệu đồng/ha.

“Hiện tôi không còn nhận làm nữa vì đã kín hợp đồng trong khoảng 1 tháng tới, nếu nhận thêm sẽ làm không xuể. Thời gian tới dự định sẽ đầu tư thêm máy để nhận thêm hợp đồng” - anh Tây chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều nông dân nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau cho rằng, hiện nay chưa bước vào mùa thả giống rộ, trong thời gian tới khi nông dân đồng loạt xuống giống chắc chắn nhu cầu về phương tiện phục vụ đào ao sẽ còn tăng cao, đồng nghĩa với giá thuê sẽ tiếp tục tăng thêm.

Theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau, đối với loại hình nuôi tôm thâm canh, hệ thống ao nuôi phải có ao ương (khuyến khích), ao nuôi, ao lắng xử lý, ao xử lý nước thải, bùn thải...Tất cả hệ thống ao này phải đảm bảo theo tỷ lệ quy định: ao nuôi, ao ương chiếm 40-50% diện tích khu nuôi, các ao còn lại chiếm 50-60%, tuỳ thuộc vào quy trình nuôi.

Còn loại hình nuôi siêu thâm canh phải có ao ương (khuyến khích), ao nuôi, ao lắng thô, ao lắng xử lý, ao trữ nước sẵn sàng, ao xử lý nước thải. Diện tích phải đảm bảo theo tỷ lệ: ao nuôi, ao ương chiếm 20-25%, các ao còn lại chiếm 75-80%, tuỳ thuộc vào quy trình nuôi.

Điều này cũng khiến việc đào đắp tăng cao, từ đó nhu cầu máy móc phục vụ lớn hơn trước rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem