Gia đình Công Phượng: “Mong NHM tiếp thêm niềm tin cho Phượng”

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 26/11/2016 07:01 AM (GMT+7)
“Dưới sức ép của NHM (người hâm mộ) và các chuyên gia bóng đá cháu tất nhiên sẽ bị “cóng”. Vậy nên, tôi và gia đình rất mong mọi người hãy động viên, khích lệ tinh thần để cháu có tâm lý thoải mái cống hiến hết mình cho ĐTQG trong những trận đấu sắp tới...”, ông Nguyễn Công Bảy bố của Công Phượng chia sẻ.
Bình luận 0

Trải qua 2 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2016, dư luận bất ngờ với phong độ “phập phù” của “cậu bé vàng” Công Phượng. Mới chỉ được ra sân ở trận đấu gặp Malaysia từ băng ghế dự bị, Phượng không thể tỏa sáng dù có 2, 3 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, như thế không đồng nghĩa có thể đánh giá hết được năng lực của một cầu thủ trẻ tài năng và nhiều kỳ vọng như Phượng.

img

Ông Nguyễn Công Bảy mong NHM hãy động viên, khích lệ tinh thần để Công Phượng có tâm lý thi đấu tốt hơn.

Bởi lẽ, từ khi trở về từ Nhật Bản để khoác trên mình màu áo ĐTQG, Phượng được nhiều người kỳ vọng nhưng kèm theo đó là không ít áp lực. Nên nhớ ở CLB, Phượng chỉ đóng vai trò dự bị và ít được ra sân như Xuân Trường. Những ngày qua, Công Phượng luôn hăng hái tập luyện cùng ĐTQG và rất quyết tâm khi ra sân thi đấu.

Như một cách để giải tỏa tâm lý cho Công Phượng, PV báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng, để tìm thêm cho cầu thủ này những nguồn động viên từ quê nhà. Ông Bảy tâm sự: “Cháu nó mới có 21 tuổi, chịu áp lực phải tỏa sáng mỗi lần ra sân nên mới bị tâm lý như vậy. Vợ chồng tôi mong NHM hiểu cho cháu. Tôi và mẹ cháu có gọi điện động viên tinh thần cho cháu, mong cháu đừng để tâm đến những điều ngoài sân cỏ để cống hiến hết mình vì NHM và ĐTQG...”. 

img

Công Phượng chưa để lại dấu ấn tại AFF Cup 2016. Ảnh: IT.

“Đã lâu lắm rồi, cả gia đình tôi chưa có dịp đoàn viên với nhau. Cháu Phượng được triệu tập vào ĐTQG là niềm vinh dự lớn của gia đình cũng như bản thân cháu. Mong NHM hãy động viên, khích lệ tinh thần cho cháu để cháu có tâm lý vững vàng, qua đó hướng tới những trận đấu sắp tới...”, ông Nguyễn Công Bảy nói thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Công Bảy, những ngày này không khí bóng đá ngập tràn đất Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An): “Trong hai trận vừa qua, nhà tôi luôn đông đủ mọi người trong xóm, trong làng đến xem và động viên cháu Phượng thi đấu. Họ thấy cháu Phượng thi đấu dưới sức mình, họ cũng động viên gia đình tôi lắm chứ. Tất cả làng xóm đều mong cho cháu vững tâm, cống hiến và ghi bàn cho ĐTQG...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem