Giá heo hơi hôm nay 6/10: Giá tăng cao, lợn cỏ trước lái chê nay cân tất

Thứ bảy, ngày 06/10/2018 10:35 AM (GMT+7)
Giá heo hơi (giá lợn hơi) tăng cao trong mấy tháng gần đây khiến nhiều nông hộ chăn nuôi ở tỉnh Bắc Giang tái đàn mạnh. Cập nhật giá heo hơi, heo giống hôm nay cho thấy giá vẫn có chiều hướng tăng và giữ ở mức cao. Một điều "trớ trêu" là thời điểm lợn rẻ, thương lái "chê ỏng chê eo, chê lên chê xuống" giống lợn cỏ bởi cho rằng nhiều mỡ ít nạc. Thế nhưng hiện nay lợn cỏ cũng được mua mạnh, lái không còn chê mỡ nữa...Còn người nuôi giống lợn này tiết kiệm chi phí, lãi hơn nuôi lợn ngoại...
Bình luận 0

Thời điểm này, giá lợn hơi đang giữ ổn định ở mức cao nên nhiều hộ chăn nuôi bắt đầu tái đàn, kéo giá lợn giống tăng cao. Việc chọn giống “lợn cỏ” hay “áp siêu” (lợn lai F1, F2, F3) để giảm chi phí sản xuất mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế đang là xu hướng của khu vực chăn nuôi nông hộ tại Bắc Giang.

Lợn cỏ-Dễ nuôi, tiết kiệm chi phí

Vừa trải qua thời gian dài khủng hoảng do giá lợn thịt giảm sút nên gia đình bà Ngô Thị Thúy ở thôn Mạc 2, xã Phồn Xương (Yên Thế) phải cân nhắc kỹ trước khi vào đàn trở lại. Mong muốn giảm chi phí, tránh rủi ro phòng khi giá lợn xuống thấp nên đầu tháng 9 vừa qua, bà Thúy chọn mua 30 con giống dòng “lợn cỏ” do thương lái trong vùng cung ứng.

Với kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, bà Thúy chia sẻ, thời điểm đó lợn giống nhập ngoại giá 1,5 triệu đồng/con (trọng lượng 7 - 8kg) nhưng "lợn cỏ" mua xô giá xấp xỉ 1,3 triệu đồng/con (trọng lượng từ 15kg trở lên). Cùng thời điểm này năm ngoái, giá lợn giống chỉ bằng một nửa. Dòng “lợn cỏ” chậm lớn hơn lợn giống nhập ngoại, đầu ra cũng rẻ hơn từ 3 đến 4 nghìn đồng/kg nhưng tính cụ thể từ con giống, thức ăn đến đầu tư chuồng trại, công chăm sóc…, khi xuất bán lợi nhuận không thua kém các giống lợn nhập ngoại mà còn có phần nhỉnh hơn.

img

Từ nhiều năm nay, gia đình ông Lê Văn Tiếp (ảnh), thôn Chùa, xã Tăng Tiến (Việt Yên) duy trì đàn “lợn cỏ” (cả nái và thương phẩm) gần 50 con của gia đình.

Tìm hiểu tại xã Việt Tiến, nơi có nghề nuôi lợn lâu năm của huyện Việt Yên, ông Nguyễn Khắc Cường, Phó trưởng thôn 6 cho biết: Thôn có hơn 2 nghìn hộ dân thì có tới 515 hộ chuyên chăn nuôi lợn. Trong đó, chỉ có gần chục hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại với quy mô từ 300 đến hơn 400 con/lứa, còn lại là chăn nuôi nông hộ, tổng đàn dưới 100 đầu lợn/hộ/năm.

Chính gia đình ông Cường cũng nuôi lợn từ nhiều năm nay, ông chia sẻ: Tại thôn 6 hiện có 80% số hộ chăn nuôi lựa chọn giống lợn “áp siêu” (thường gọi là lợn ba máu hay F3). Giống lợn này có các đặc tính cơ bản như "lợn cỏ" nhưng lượng thịt và tạo nạc cao gần bằng với giống lợn nhập ngoại khác. Hiện tại, giá lợn giống "áp siêu" khoảng một triệu đồng/con (10kg), thấp hơn giá lợn giống nhập ngoại từ 400 đến 500 nghìn đồng/con trong cùng một thời điểm.

Khó kiểm soát chất lượng lợn giống

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có khoảng 380 nghìn đầu lợn F1, F2 và F3 trong tổng đàn hơn 1,1 triệu con. Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết, trước đây những loại lợn có nguồn gen nội được chăn nuôi và nhân giống nhiều ở các xã Hồng Thái, Tăng Tiến (Việt Yên) và Nội Hoàng (Yên Dũng). Mỗi năm, khu vực này cung ứng hàng vạn con giống ra thị trường. Ngoài những ưu điểm nêu trên, giống lợn này còn có sức kháng bệnh cao.

Tuy nhiên, gần đây, các vùng này đã và đang phát triển thành khu, cụm công nghiệp, người dân chuyển dần sang làm việc ở các lĩnh vực khác ngoài chăn nuôi, còn rất ít hộ tiếp tục nuôi lợn, đặc biệt lợn nái dòng Lang Hồng, Móng Cái…Tại xã Tăng Tiến chỉ còn HTX Giống chăn nuôi gia súc, gia cầm xã Tăng Tiến là vẫn theo đuổi nghề sản xuất con giống “lợn cỏ”, với các giống lợn F1, F2 và Móng Cái.

Ông Hoàng Văn Long, Giám đốc HTX cho hay: Từ năm 2015 trở về trước, mỗi năm HTX sản xuất, thu mua để cung ứng cho các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh phía Nam hàng vạn lợn giống. Mấy năm gần đây, vì đầu ra khó khăn nên HTX thu hẹp quy mô sản xuất. Lợn mẹ còn rất ít, đẻ ra đến đâu các hộ tự nuôi thành lợn thương phẩm đến đó. Hiện có nhiều bạn hàng hỏi mua con giống nhưng HTX chưa kịp tái đàn trở lại vì hầu hết bà con vẫn còn e ngại, thăm dò thị trường.

Hiện giá lợn thương phẩm đang giữ ổn định ở mức cao, người chăn nuôi trong tỉnh bắt đầu tái đàn trở lại. Vì nguồn cung dịp này khan hiếm nên thương lái phải thu mua lợn giống nhiều nơi về cung ứng cho bà con. Điều này khiến người chăn nuôi rất khó kiểm soát nguồn gốc, đặc biệt là việc phòng, chống dịch bệnh, trong khi bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp gần với biên giới Việt Nam.

Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước, ngành chức năng cần có những biện pháp quản lý kịp thời, phòng tránh hiện tượng cung ứng con giống kém chất lượng, đề phòng bệnh dịch xảy ra. Để bảo đảm hiệu quả chăn nuôi, các hộ nên thận trọng khi chọn mua con giống, chú ý lựa chọn vật nuôi khỏe mạnh, rõ nguồn gốc.

Thế Đại (Báo Bắc Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem