Giá heo hơi ngày 4/7: Nhiều chợ đầu mối “dính Covid-19”, giá heo còn 54.000 đồng/kg, người nuôi ôm lỗ

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 04/07/2021 08:54 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh Đông Nam bộ chỉ còn 54.000 đồng/kg, khiến người nuôi heo đang ôm lỗ từ 15.000 đồng – 20.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân Việt, giá heo hơi hôm nay 4/7 tại các trại ở tỉnh Đồng Nai đang ở mức 54.000 – 55.000 đồng/kg. Riêng 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, giá heo bán ra 56.000 đồng/kg. 

Với mức giá này, người chăn nuôi đang ôm lỗ vì giá bán thấp hơn giá thành chăn nuôi.

Giá heo hơi hôm nay 4/7: Heo hơi còn 54.000 đồng/kg, nhiều chợ đầu mối “dính dịch”, người nuôi mất ăn mất ngủ - Ảnh 1.

Giá heo hơi đang tụt dốc không phanh. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ NNPTNT kiểm tra tình hình phát triển đàn heo tại trang trại Hoa Phượng ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo người nuôi heo, giá heo hơi giảm "sốc", nguyên nhân do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

TP.HCM thị trường tiêu thụ chính của heo Đông Nam bộ, nhiều chợ đầu mối heo, chợ lớn, nhỏ, vừa trên địa bàn TP.HCM phát sinh thành chuỗi lây nhiễm, phải tạm dừng hoạt động. 

Điều đó khiến các thương lái ngừng thu mua heo, nông dân rơi vào cảnh không có nơi tiêu thụ heo, dù heo đã đủ tuổi.

Bà Nguyễn Thị Năm, người dân huyện Thống Nhất (Đồng Nai), cho biết: Từ cuối tháng 6 đến nay, gia đình bà đang phải nuôi "báo cô" hơn 400 con heo thịt trọng lượng trên 90kg. 

Giá heo hơi hôm nay 4/7: Heo hơi còn 54.000 đồng/kg, nhiều chợ đầu mối “dính dịch”, người nuôi mất ăn mất ngủ - Ảnh 2.

Cảnh giao nhận thịt heo tại chợ đầu mối ở TP.HCM. (Ảnh: Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai).

Số heo này đã đủ tuổi bán, nhưng thương lái ngưng thu mua, vì khó tiêu thụ. Đáng nói, huyện Thống Nhất - nơi bà Năm sinh sống, có 4 xã bị phong toả; nên nhiều thương lái đang cách ly, do đó không có người mua heo.

Bà Năm cho biết: "Tôi đọc tin tức thấy TP.HCM nhiều nơi có ca nhiễm, người dân bị cách ly, các chợ đầu mối heo bị tạm dừng hoạt động khiến thị trường tiêu thụ heo bó hẹp. Tôi giờ chỉ mong dịch ổn nếu không chắc phải bán hết đất đai để trả nợ ngân hàng" - bà Năm nói.

Ông Mai Văn Tấn, người nuôi heo ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai), cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Tấn có hơn 200 con heo đủ tuổi bán nhưng cũng bị ghim tại chuồng, vì không có người thu mua. 

Giá heo hơi hôm nay 4/7: Heo hơi còn 54.000 đồng/kg, nhiều chợ đầu mối “dính dịch”, người nuôi mất ăn mất ngủ - Ảnh 3.

Từ ngày mai, 5/7 các tài xế muốn lưu thông vào Đồng Nai phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. (Ảnh: Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai).

"Dịch căng thẳng quá, ca nhiễm tăng lên mỗi ngày, người nuôi heo chắc là bị ảnh hưởng nặng nhất. Cám thì hơn 300.000 đồng/bao/25kg, mỗi ngày heo trong chuồng phải ăn hàng chục bao cám mới đủ nên nuôi thêm ngày nào lỗ ngày đó. 

Tôi tính sơ sơ giá thành sản xuất 1kg heo thịt thời điểm này mất hơn 70.000 đồng vậy mà giá heo hơi bán ra chỉ 54.000 – 55.000 đồng nên chúng tôi bị lỗ nặng" - ông Tấn buồn bã nói.

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai - cho biết: Theo ghi nhận từ hiệp hội, tại chợ đầu mối Hóc Môn, heo nhập về hôm nay khoảng trên 2.200 con, tăng hơn 400 con so với hôm qua. 

Giá heo móc hàm 86.000 đồng/kg còn heo mỡ 70.000 đồng/kg. 

Chợ Bình Điền lượng heo về tầm 1.800 con, giá heo móc hàm dao động từ 60.000 đồng – 70.000 đồng/kg.

"Từ ngày mai tài xế phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào Đồng Nai, các chợ tại TP.HCM cũng yêu cầu tương tự. Việc di chuyển để vận chuyển hàng hoá sẽ khó khăn hơn so với trước. Nếu các địa phương tiếp tục gia tăng số ca nhiễm, nguy cơ giá heo tuần sau sẽ thấp hơn nữa" - ông Công nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem