Gia Lai: Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh bị tố đập phá tài sản

Thứ tư, ngày 06/09/2017 17:38 PM (GMT+7)
Ngày 6.9, Công an phường Thống Nhất cho biết, đang phối hợp Công an TP.Pleiku (Gia Lai) tổ chức giám định thiệt hại tài sản, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ hành vi đập phá tài sản đối với ông Nguyễn Công Danh, hiện là cán bộ đang công tác tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

img

Công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Trình báo với Công an, ông Phạm Văn Nhân, chủ cơ sở xưởng bánh Anh Phát (số 02/15 Yết Kiêu, tổ 10 phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 4.9, khi đó trong xưởng chỉ có một mình anh Võ Thành Việt (25 tuổi) - là công nhân làm thuê tại xưởng.

Ông Nguyễn Công Danh điều khiển xe máy, chở theo hai con nhỏ đi đến trước cửa xưởng sản xuất bánh thì bất ngờ bị trượt ngã. Đứng dậy ông Danh liền đi thẳng vào xưởng đẩy hai bàn đang đựng bánh ra ngoài đường rồi hất đổ xuống đất, làm toàn bộ số bánh trên bàn bị vương vãi, dập nát, hư hỏng hoàn toàn.

Theo ông Nhân số bánh bị thiệt hại gồm 60 bánh bông lan kem (trị giá 30 nghìn đồng/1 cái); 40 bánh đùi gà (8 nghìn đồng/1 cái), cộng với một số chất gia vị cũng bị thiệt hại ước khoảng 500 nghìn đồng. Ngoài ra, do không có bánh để giao cho khách hàng nên bị khách phạt hợp đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Danh thừa nhận có vào xưởng sản xuất bánh Anh Phát đẩy hai bàn đựng bánh ra ngoài đường xô đổ, trên bàn có vài chục cái bánh. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do xưởng sản xuất bánh dọn dẹp vệ sinh xả nước thải ra ngoài đường khiến ông bị trơn trượt.   

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Thới Văn Đạo cho rằng hành vi của ông Danh chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng là bài học cần rút kinh nghiệm, nhất là cán bộ Đảng viên, người có vị trí trong cơ quan!

“Ông Nguyễn Công Danh hiện đang giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Đảng viên kiêm Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh”, ông Đạo nhấn mạnh.

Phạm Hưởng (Đại Đoàn Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem