Gia Lai: Thi thể người đàn ông biến dạng khi đang tháo đầu đạn tại quán cà phê

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 28/08/2021 18:41 PM (GMT+7)
Khi đang tháo quả đạn trong quán cà phê của gia đình, bất ngờ đầu đạn phát nổ, khiến ông M. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều vỏ đầu đạn, vỏ mìn, vỏ bom vừa được thu lượm.
Bình luận 0

Ngày 28/8, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xác minh vụ nổ đầu đạn khiến một người tử vong.

Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân nghe một tiếng nổ lớn tại quán cà phê Nhật Minh (thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku). Cụ thể, vào thời gian trên, ông L.M (SN 1966, chủ quán cà phê Nhật Minh) đang tiến hành tháo quả đạn phía sau nhà.

Khi đang tháo đạn đã xảy ra vụ nổ khiến ông M. tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, những người trong gia đình đều ở trong nhà và quán cà phê cũng nằm cách biệt với khu dân cư nên không có ai bị thương.

Gia Lai: Thi thể người đàn ông biến dạng khi đang tháo đầu đạn tại quán cà phê - Ảnh 1.

Sau vụ nổ lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, giải tán người dân đến xem để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh T.H

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trà Đa và Công an TP.Pleiku và Ban Chỉ huy Quân sự TP.Pleiku đã phong tỏa, giải tán người dân hiếu kỳ để đảm bảo giãn cách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại quán cà phê của ông M có nhiều vỏ đầu đạn, vỏ mìn, vỏ bom vừa được thu lượm. Lực lượng chức năng còn phát hiện xung quanh quán cà phê có nhiều vỏ đầu đạn, vỏ mìn, vỏ bom đã được xử lý để làm đồ dùng trang trí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem