Giá phân dơi
-
Thấy phân dơi được thị trường ưa chuộng, ông Hồ Minh Tâm, nông dân xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) thuê người dựng chuồng nuôi dơi lấy phân bán. Ai ngờ, ông Hồ Minh Tâm sống khỏe từ mô hình nuôi con động vật hoang dã biết bay này.
-
Anh Huỳnh Trung Tín, sinh năm 1999, ngụ ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, (tỉnh Tây Ninh) chuyên thi công làm trại nuôi dơi lấy phân. Anh được nhiều nông dân tin tưởng, liên hệ đặt hàng làm các trại nuôi dơi, bình quân mỗi tháng anh thu về khoảng 30-50 triệu đồng.
-
Mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh La Văn Bản (ngụ ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn phát triển mô hình trồng xoài keo-xoài đặc sản, nuôi dơi lấy phân, giúp gia đình có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
-
Tận dụng diện tích đất vườn còn trống, anh Nguyễn Văn Trường, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) nuôi dơi lấy phân. Anh đã dựng chòi thu hút dơi về sinh sống để thu gom phân dơi bán đắt tiền.
-
Chị Tư Nguyệt-Nguyễn Thị Nguyệt Anh, một nông dân duôi hơi lấy phân ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, (tỉnh Hậu Giang) cho biết dơi là loài động vật hoang dã, thích sống tự do, nếu động chúng sẽ bỏ đi. Vì vậy, người nuôi dơi phải biết tạo môi trường thuận lợi để dơi trú ngụ và bảo vệ chúng...
-
Phân dơi là loại phân bón thượng hạng cho cây trồng có giá cao nhưng tốn ít vốn, công chăm sóc, cho thu nhập ổn định. Nuôi dơi lấy phân là hướng đi mới được nhiều nông hộ xã Minh Tâm huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước lựa chọn.
-
Hơn 10 năm qua, mô hình nuôi dơi lấy phân đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình chị Trần Thị Cẩm Hường, ở ấp An Hiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Với lợi nhuận gần 80 triệu đồng/năm từ việc bán phân dơi, gia đình chị Hường từng bước vươn lên thoát nghèo, cuộc sống ngày càng khấm khá.
-
Chị Tư Nguyệt (Nguyễn Thị Nguyệt Anh), ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, (tỉnh Hậu Giang) cho biết con dơi là loài động vật hoang dã, thích sống tự do, nếu động chúng sẽ bỏ đi.
-
Tuổi đã ngoài 60 nhưng ông Đỗ Văn Cón, hội viên Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Ngã Ba, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) vẫn miệt mài lao động sản xuất, đầu tư mô hình nuôi dơi lấy phân, nuôi lươn không bùn, thu nhập hàng năm trên 140 triệu đồng.
-
Bà Lê Kim Thanh (sinh năm 1972) ngụ ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) thành công từ mô hình nuôi dơi lấy phân. Với giá bán phân dơi hiện nay từ 50-70.000 đồng/kg, mỗi năm bà thu được từ hơn 60-80 triệu đồng tiền bán phân dơi.