Gia tài “khủng” của đại gia xây đền thờ trăm tỷ gây xôn xao dư luận

Cảnh Thắng Thứ năm, ngày 03/03/2016 15:56 PM (GMT+7)
Là đại gia có tiếng ở Nghệ An và sở hữu cơ ngơi hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên triết lý cuộc sống của ông lại luôn hướng về đạo phật. Tâm niệm "sống về sau cho con cháu" càng khiến cho vị đại gia “kín tiếng” này được kính nể.
Bình luận 0

Mới đây ông đã bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để xây dựng đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện để thờ cúng cha ông và những người họ Trần có công với dân với nước khiến dự luận xôn xao.      

Nói đến Tổng giám đốc Trần Quang Luận của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt ở Nghệ An thì giới kinh doanh, buôn bán xứ Nghệ đều nể phục. Bỡi từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng bôn ba buôn bán đủ ngành nghề ở Lào sau đó về Nghệ An mở rộng phát triển...Hiện nay, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt vừa tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn công nhân, thu nhập hàng năm hàng nghìn tỷ đồng.

Được biết, ông Trần Quang Luận sau khi tốt nghiệp THPT, ông làm công nhân cơ khí tại nhà máy sửa chữa ô tô Nghệ An. Năm 1987, ông quyết định từ bỏ đam mê với nghề cơ khí bỏ ra ngoài kinh doanh, buôn bán. Thấy mảnh đất Lào lúc ấy màu mở, lại giáp với Nghệ An ông quyết định sang nước bạn Lào làm ăn. Từ buôn bán hàng tạp hóa, đến kinh doanh đủ ngành nghề và bén duyên với ngành nghề chế biến thép và lâm sản ở bên Lào...

img

Vợ chồng Tổng giám đốc Công ty TNHH Trần Quang Luận trong lễ khánh thành đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

img

Ngồi đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện được vợ chồng Trần Quang Luận bỏ ra hơn 100 tỷ để xây dựng xôn xao dư luận

Vừa học vừa làm, vừa rèn dũa bản thân, từ hai bàn tay trắng cơ sở chế biến thép và lâm sản của ông làm ăn ổn định và có lãi...Những năm 90 ông đã có cơ ngơi tiền tỷ ở đất Lào. Lúc này, nhận thấy đất nước Việt Nam đang ở cửa và hội nhập ông quyết định về Nghệ An để mở rộng kinh doanh.

Năm 2002, sau nhiều năm bôn ba kinh doanh buôn bán bên xứ người, ông Trần Quang Luận về Nghệ An và cùng vợ đã quyết định thành lập ra Công ty TNHH Thanh Thành Đạt có trụ sở tại 34 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh. Từ một công ty tư nhân với ngành nghề kinh doanh buôn bán chủ yếu là chế biến thép và lâm sản...Hiện nay Công ty TNHH Thanh Thành Đạt là Tổng công ty có 19 công ty thành viên, sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực từ sản xuất gỗ băm dăm xuất khẩu, xây dựng bất động sản, dịch vụ vận tải, dịch vụ cảng biển, trung tâm giống cây trồng... và hiện là chủ sở hữu của Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An.

Vào năm 2011, người dân xứ Nghệ xôn xao bàn tán và tốn rất nhiều giấy mực của báo giới khi đích  thân Tổng giám đốc Trần Quang Luận của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt lúc đó đã thâu tóm thành công Công ty CP vận tải ô tô Nghệ An.

Ông Trần Quang Luận hiện đang sở hữu khối tài sản khổng lồ khi nắm trong tay 19 công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực, 10 nhà máy gỗ băm dăm với sản lượng 150.000 BDMT/tháng từ cách tỉnh từ Ninh Bình đến tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra ông còn sở hữu 19 tàu thủy chuyên vận chuyển gỗ băm dăm nhập khẩu sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản và hàng trăm xe tải, xe đầu kéo, nhiều nhà máy, trụ sở các công ty án ngự ở nhiều mảnh đất vàng ở TP Vinh...Ức tính tài sản của vị đại gia này lên đến hàng ngàn tỷ đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem