Giá thịt heo tại chợ đầu mối TP.HCM sẽ tăng trong những ngày trước Tết

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 27/01/2022 15:57 PM (GMT+7)
Giá thịt heo tại các chợ đầu mối ở TP.HCM dự kiến tăng nhẹ trong vài ngày cận Tết do quy luật cung cầu của thị trường. Lãnh đạo TP yêu cầu các chợ cần chuẩn bị nguồn hàng để không bị thiếu hụt và tăng giá quá cao.
Bình luận 0

Lãnh đạo chợ đầu mối Bình Điền cho biết thời gian qua, giá một số mặt hàng hải sản, rau củ còn giảm do sức mua giảm mạnh. Hiện các mặt hàng tại chợ đang dần phục hồi, tuy nhiên mãi lực chưa cao, giá cả ổn định. 

Dự báo, giá cả hàng hóa trong dịp Tết tăng từ 25 đến 28 tháng Chạp. Một số mặt hàng tăng giá chủ yếu là những mặt hàng sử dụng nhiều trong Tết, còn lại hầu hết chỉ biến động nhẹ và một số ít còn giảm giá do sản lượng về nhiều. Trong đó, giá thịt heo dự kiến tăng khoảng 10%.

Từ đêm cuối 28 tháng Chạp, dự kiến giá cả hầu hết các mặt hàng giảm dần và ổn định sau Tết. Sản lượng hàng nông sản thực phẩm từ chợ Bình Điền đảm bảo cung ứng cho thị trường TP.HCM.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối TP.HCM sẽ tăng - Ảnh 1.

Giá thịt heo dự kiến tăng cao điểm Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Lãnh đạo chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, sản lượng hàng về chợ trong tháng 12 Âm lịch tăng khoảng 10% so với ngày bình thường. Dự báo ngày 26 tháng Chạp sẽ tăng cao nhất, đạt khoảng 3.300 tấn (tăng 60% so với ngày bình thường). 

Các thương lái cho biết, lượng heo tại các trang trại ổn định, đảm bảo 100% đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường Tết. Tuy nhiên, khả năng giá cả sẽ tăng nhẹ theo quy luật cung cầu vào cuối năm. 

Chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tạm ngưng hoạt động đêm 29 Tết. Khoảng 22h mùng 1 Tết, một số sạp chợ rau củ quả về hàng và kinh doanh trở lại. Khoảng 1h sáng mùng 4 Tết, chợ thịt khai trương hoạt động trở lại.

Tổng Giám đốc chợ đầu mối Thủ Đức Nguyễn Văn Huây dự báo hàng hóa nhập chợ phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 tăng nhẹ so với năm trước. 

Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ dự kiến giảm. Nguyên nhân do Covid-19, xuất khẩu bị hạn chế, kinh tế khó khăn dẫn đến người tiêu dùng giảm chi tiêu. 

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, dự kiến trong những ngày cao điểm từ ngày 25-28 tháng Chạp, lượng hàng nhập chợ sẽ tăng dần. Trong đó, lượng rau dao động từ 1.600-2.000 tấn/ngày và lượng trái cây dao động từ 2.000-2.600 tấn/ngày.

Lãnh đạo ba chợ đầu mối ở TP.HCM đều khẳng định với lượng hàng hóa hiện nay sẽ bảo đảm 100% nguồn hàng cung đủ cho nhu cầu của thị trường, góp phần ổn định giá cả cho người dân mua sắm Tết.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối TP.HCM sẽ tăng - Ảnh 2.

Ba chợ đầu mối ở TP.HCM khẳng định cung ứng đủ nhu cầu người dân dịp Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Tại buổi làm việc với các chợ đầu mối rạng sáng 27/1, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đánh giá lượng hàng cung ứng Tết dồi dào, bảo đảm nguồn cung, giá cả hàng hóa đa phần ổn định.

Nguồn hàng phần lớn là nguồn hàng trong nước, hàng nhập khẩu ít hơn. Hiện mãi lực tại chợ giảm hơn so với những năm trước, do tình hình kinh tế của người dân gặp khó khăn. Về lượng thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Bình Điền, dự báo những ngày cận Tết nhu cầu sẽ tăng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các chợ cần có sự chuẩn bị nguồn hàng để không bị thiếu hụt và tăng giá quá cao. 

Đồng thời, các chợ phải tăng cường công tác bảo đảm nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh do lượng khách ra vào chợ đông hơn vào cuối năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem