Giá trị
-
Michael Doughlas và vợ mình, Catherine Zeta Jones vừa rao bán hòn đảo xinh đẹp ở ngoài khơi Majorca, Tây Ban Nha với giá "rẻ như cho".
-
Một khách sạn đã chi 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 140 tỷ đồng) làm ngai vàng trưng bày ở sảnh.
-
Tờ Caughtoffside vừa bầu chọn ra danh sách 10 ngôi sao Premier League thi đấu không đúng với giá trị và tài năng thực sự của họ. Trong danh sách này có cả những cái tên như Santi Cazorla, Marouane Fellaini hay Ashley Young...
-
Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) ký giấy giới thiệu cho nhân viên của một công ty có trụ sở ở TP.HCM đến từng hộ dân trên địa bàn bán giấy “Chứng nhận bảo trì” điện. Nhưng khi có sự cố xảy ra, người dân không thể liên hệ được với nhân viên bảo trì của công ty.
-
Ông Lê Thanh Trị (58 tuổi), ở xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, vừa công bố chế tạo thành công chiếc máy tách vỏ xanh quả mắc ca. Chưa hết, ông Trị còn sắp cho ra đời thêm 2 loại máy là máy tách vỏ cứng, máy sấy mắc ca, để hoàn thành dây chuyền bóc tách vỏ và sấy khô mắc ca.
-
Gần đây, thương lái Trung Quốc đã tìm về khu vực Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Kạn để mua hạt trám đen loại từ 2 cm trở lên. Giá mua lẻ loại này lên đến 100.000 đồng một hạt, còn bán theo kg là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg.
-
Ngày 11.7, tại Đồng Tháp, Bộ NNPTNT đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vùng ĐBSCL với sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp và nông dân trong vùng.
-
Mặt hàng được bán cho thu siêu lãi chủ yếu nhờ bán giống với giá đắt chứ không hẳn do giá trị thương phẩm thực sự. Thân đinh lăng giống cả lá bó lại cân 50.000-60.000 đồng/kg mà không có đủ để bán, củ đinh lăng già giá vài chục triệu mà không phải xỉa tiền ra là mua được.
-
Thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong 2 năm qua, tỉnh Bình Dương có nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, cho doanh thu 3 tỷ đồng/ha/năm.
-
“Một năm nữa (1.7.2016) là thời hạn chót để các bộ ngành rà soát, tự bãi bỏ các điều kiện kinh doanh do chính mình đã ban ra trước thời điểm Luật Doanh nghiệp (DN) và Đầu tư mới có hiệu lực. Nếu các bộ tiếp tục không suy chuyển thì bộ ngành ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân…”.