Giá trứng ốc nhồi
-
Trước khi nuôi ốc nhồi-một loài ốc đặc sản, anh Huỳnh Ngọc Hội (SN 1989, ở thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nuôi cua đồng nhưng đầu tư tốn kém trong khi đầu ra không ổn định, giá cả lại thấp nên hiệu quả kinh tế không cao.
-
Cô giáo trẻ Dương Thị Nga, xóm Đại Lễ, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) ngoài công việc giảng dạy tại trường mầm non còn có thêm đam mê với nghề nuôi ốc nhồi. Sau khi chuyển công tác về gần nhà, cô quyết định theo đuổi thêm nghề nuôi ốc nhồi.
-
Gần 10 năm nay, nhiều hộ dân xã Hồng Lý (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) nuôi ốc nhồi thương phẩm cho thu nhập khá và ổn định. Cùng nuôi ốc nhồi nhưng anh Lê Mạnh Cường, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý lại chọn hướng đi riêng là nuôi ốc nhồi giống.
-
Với hơn 1 vạn ốc nhồi bố mẹ, anh Đinh Công Thức (45 tuổi) ở xóm 2, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) sáng nào cũng nhặt được 4 kg trứng ốc (với người nuôi ốc nhồi thì trứng ốc nhồi được coi như vàng trắng). Anh Thức đang bán trứng ốc nhồi giá theo thị trường khoảng 1,5 triệu đồng.
-
Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, nhiều người ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tự tìm tòi và nuôi ốc nhồi, trong đó có ông công an về hưu Lương Văn Vui ở xóm Tân Thành. Chỉ cần cho ốc nhồi ăn bèo, thường xuyên thay nước sạch, không ngờ ông Vui và nhiều người có thu nhập hàng trăm triệu đồng.
-
Với tinh thần của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm…, anh Hà Đức Huân, thôn Làng Đồng, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn chọn hướng đi mới - nuôi ốc nhồi để phát triển kinh tế gia đình.
-
Anh Hà Đức Huân, 30 tuổi, thôn Làng Đồng, xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã cải tạo những thửa ruộng chằm lầy thụt thành ao nuôi ốc nhồi thu lãi nửa tỷ đồng/năm.
-
Năm 2020, anh Lường Văn Dũng, xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) nuôi 15 vạn ốc nhồi giống. Đến thời điểm này anh đang thu hoạch ốc nhồi thịt với sản lượng dự ước đạt 3 tấn, thu lợi nhuận gần 300 triệu đồng.
-
Từ nuôi cá, anh Trần Bạo (SN 1988, xóm Hoàng Mai 2, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chuyển toàn bộ hơn 7.000m2 mặt nước sang nuôi ốc nhồi. Nhờ nuôi loài ốc siêu đẻ, ăn bèo, lá cây này, có thời điểm, anh Bạo thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày.
-
Có 1.000m2 đất ruộng trồng lúa cho năng suất thấp, sau bao trăn trở anh Nguyễn Tiến Sáu (trú tại thôn Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã tìm ra cách làm giàu khi cải tạo thửa ruộng xấu nói trên thành ao để nuôi ốc nhồi sinh sản. Loài ốc mỗi lần đẻ cả trăm trứng này đã giúp anh Sáu làm giàu ở nông thôn.