Giá vàng giảm về 37,9 triệu đồng/lượng

Thứ năm, ngày 22/08/2013 10:59 AM (GMT+7)
Sáng nay (22.08), vàng trong nước lại rời mốc 38 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC lúc 09 giờ 44 mua vào 37,7 triệu đồng/lượng, bán ra 37,9 triệu đồng/lượng.
Bình luận 0

Vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết cùng thời điểm có giá 37 – 37,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá vàng SJC lúc 10 giờ mua bán tương ứng là 37,78– 37,9 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng giảm từ 80.000 đến 120.000 đồng/lượng trên giá mua vào và từ 120.000 đến 130.000 đồng/lượng trên giá bán ra.

Vàng thế giới hôm qua giảm và khối lượng giao dịch thưa thớt
Vàng thế giới hôm qua giảm và khối lượng giao dịch thưa thớt

Vàng thế giới đã giảm trở lại sau khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) ủng hộ mạnh mẽ chương trình thu hẹp gói kích thích tài chính. Hôm qua, ngày công bố biên bản chính thức của cuộc họp chiến lược tiền tệ đình kỳ hồi tháng bảy, các chuyên gia kinh tế của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) đều nhất trí ủng hộ kế hoạch giảm bớt chương trình mua lại tài sản xấu của FED, nếu kinh tế Mỹ ngày càng chuyển biến tích cực hơn.

Kết quả khảo sát đối với các nhà chuyên môn cho thấy 65% ý kiến nhận định FED sẽ chính thức đưa ra thông điệp này trong cuộc họp định kỳ vào ngày 17 và 18.09 tới. Thông tin này đã tác động tiêu cực lên thị trường vàng. Khép phiên giao dịch đêm 21.08 tại New York (Mỹ), vàng giao tháng 12 giảm 0,1% còn 1.370,8USD/Oz. Khối lượng giao dịch thấp hơn 37% so với khối lượng giao dịch trung bình trong 100 ngày.

Trong khi đó, chỉ số đo lường sức mạnh đồng USD so với 10 loại tiền tệ cơ bản khác (do hãng Bloomberg khảo sát) đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, do các chuyên gia dự đoán: thống kê chỉ số giá nhà tháng sáu, doanh số bán nhà mới tháng bảy và số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước của Mỹ có khả năng đều cho ra kết quả tốt hơn mong đợi. Đồng bạc xanh cũng phục hồi 0,1% so với euro, đưa tỷ giá EUR/USD giảm nhẹ về 1,3340.

Chứng khoán Mỹ hôm qua cũng mất điểm,với chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghiệp DowJones giảm lần lượt là 0,6% và 0,7%. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 5,6 tỷ cổ phiếu, thấp hơn 11% so với mức trung bình trong ba tháng.

Phiên giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, vàng giao ngay giảm thêm 0,6% còn 1.357,31USD/Oz, vàng tương lai giao dịch tại Mỹ mất thêm13USD còn 1.357,1USD/Oz.

Tổng sản phẩm đầu tư vàng tại các quỹ đầu tư tín thác vàng lớn trên thế giới hôm qua tăng 1,5 tấn lên 1.949,2 tấn. Trong khi đó, quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, hôm qua bán ra, đưa tổng lượng vàng dự trữ giảm 0,07% còn 913,52 tấn.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 21.036. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 21.070 – 21.120.

Thúy Yên (Thúy Yên )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem