Giá vé "trận cầu lịch sử" Nam Định vs HAGL "tăng phi mã"

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 23/05/2020 17:10 PM (GMT+7)
Trận đấu tâm điểm chú ý của dư luận được diễn ra sau dịch Covid-19 là cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa chủ nhà Nam Định và CLB HAGL. Trước giờ bóng lăn, giá vé của trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 1 cúp quốc gia đã được đẩy lên giá không tưởng.
Bình luận 0

10.000 vé được bán hết trước giờ bóng lăn

Trước giờ bóng lăn: Giá vé Nam Định – HAGL tăng gấp đôi so với giá gốc   - Ảnh 1.

10.000 vé tại sân Thiên Trường đã được bán hết trước giờ bóng lăn

Bóng đá Việt Nam đang rất chờ đợi. Trận cầu tâm điểm ở vòng 1 cúp quốc gia giữa 2 đội bóng được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại là CLB Nam Định và CLB HAGL. Đội bóng thành Nam nổi tiếng là đội bóng có lực lượng CĐV hùng hậu và là một đội bóng rất cá tính, còn đối thủ của Nam Định là CLB Hoàng Anh Gia Lai lại được rất nhiều người yêu mến với lối chơi cống hiến và đẹp mắt.

Với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, CLB Nam Định sẽ chỉ phát hành khoảng 50% số vé, khoảng 10.000 vé  sẽ bán cho CĐV tại SVĐ Thiên Trường và sẽ chia ra làm 2 ngày 22/5 và 23/5 mỗi ngày sẽ bán 5.000 vé.

Giá vé vào sân Thiên Trường có 4 mệnh giá: 10.000 đồng, 30.000 đồng, 40.000 đồng, 70.000 đồng/vé. Do chỉ có khoảng 10.000 vé được bán ra nên dự kiến ngày 22/5, khi BTC bán vé sẽ xảy ra tình trạng "sốt" vé tại sân Thiên Trường. Trước đó, trong trận đón tiếp CLB Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2019, sân Thiên Trường cũng biến thành "chảo lửa" bởi sự có mặt của hơn 20.000 CĐV.

Để phòng tránh dịch bệnh, các CĐV đến sân phải tự đeo khẩu trang y tế. Ngoài ra, BTC trận đấu cũng sẽ bố trí đội ngũ y tế đứng ở các cửa kiểm soát để đo thân nhiệt cho CĐV vào sân. Mọi người cũng sẽ được yêu cầu rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn".

Giá vé tăng gấp đôi trước giờ bóng lăn

Trước giờ bóng lăn: Giá vé Nam Định – HAGL tăng gấp đôi so với giá gốc   - Ảnh 2.

Các khán giả tiếc nuối khi không mua được vế giá gốc

Trước giờ bóng lăn, nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi không thể mua được vé qua kênh phân phối chính trong ngày mở bán đầu tiên. Một phần vé xem trận đấu đã lập tức xuất hiện trên thị trường chợ đen với giá cao. Theo ghi nhận của Dân Việt, giá vé có dấu hiệu tăng ở mức gấp đôi so với giá gốc trước đó. Có phe vé rao 300.000 đồng/cặp ở vị trí trên khán đài A sân Thiên Trường, trong khi mức giá cao nhất cho vị trí đẹp nhất ở đây chỉ là 140.000 đồng.

Theo tìm hiểu, nhiều phe vé hoạt động ở sân Thiên Trường không phải người Nam Định mà đến từ nhiều tỉnh lân. Họ tới săn vé ở sân vận động từ sớm, xếp hàng, chen lấn như các cổ động viên và thuê khách sạn ngủ lại chờ đến sáng hôm sau tiếp tục hoạt động và mời chào với giá gấp nhiều lần so với giá gốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem