Đúng như dự đoán, giá xăng dầu trong đợt điều chỉnh hôm nay ngày 11/10 quay đầu tăng mạnh trở lại, trong đó dầu diesel tăng mạnh nhất gần 2.000 đồng/ lít, trong khi đó các loại xăng tăng hơn 560 đồng/lít.
Trước dự báo giá xăng trong nước tăng mạnh, hàng nghìn người đã đổ xô đến các cây xăng tại Hà Nội. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, để mua được xăng, người dân phải đứng chờ hàng giờ đồng hồ trong tối ngày 10/10 và sáng 11/10.
Những ngày qua, tình trạng thiếu xăng diễn ra trên địa bàn TP.HCM. Trước thực tế đó, nhiều người dân có ý định mua xăng dự trữ, tuy nhiên theo cảnh sát PCCC TP.HCM thì đây là hành động nguy hiểm vì có thể gây ra những vụ cháy nổ thương tâm.
Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về tình hình đóng cửa của nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu phía Nam trong ngày 10/10 gây xôn xao và nhấn mạnh đây là hiện tượng... "không phổ biến" dù hàng nghìn lượt người tại nhiều tỉnh phải xếp hàng chờ đổ xăng.
Bộ Tài chính đã thống nhất nâng chi phí định mức kinh doanh xăng dầu với xăng RON92 lên 1.320 đồng; RON95 là 1.340 đồng/lít; dầu diesel là 30 đồng/lít.
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, hiện nay quy định hiện hành không có quy định về mức chiết khấu, tức là mức giảm giá của đơn vị bán xăng dầu (doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân phân phối) bán cho đối tượng khác.
Lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu đầu mối dự đoán giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm lần thứ tư liên tiếp do thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm đều giảm.
Giá xăng kỳ điều hành ngày 12/9 dự kiến có đợt giảm tiếp nhờ đà lao dốc của dầu thô thế giới. Nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính trích quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm ít hơn.
Dù giá xăng dầu nhiều lần điều chỉnh giảm giá, tuy nhiên do chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn tăng cao khiến nhiều mặt hàng như thịt, trứng... chưa thể giảm giá.