Giải bóng chuyền cúp VTV-Bình Điền: Tưng bừng ngày khởi tranh

Thứ ba, ngày 04/03/2014 16:43 PM (GMT+7)
Hôm qua (3.3), Cúp VTV-Bình Điền đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu thể thao tinh Đak Nông. Rất đông người dân tại thị xã Gia Nghĩa đã đổ về Nhà thi đấu thể thao trung tâm tỉnh dự lễ khai mạc giải.
Bình luận 0
Tiếp theo những thành công từ mùa giải lần thứ VI, tổ chức tại Hậu Giang; lần thứ VII (tại Gia Lai), năm nay BTC tiếp tục đưa giải lên một tỉnh Tây Nguyên, là Đak Nông, nơi đang còn rất nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhà thi đấu, điều kiện phục vụ VĐV và du khách. Người dân nơi đây ngoài thiếu thốn đời sống vật chất, đang rất thiếu thốn về đời sống văn hóa- tinh thần, nhất là được diện kiến những giải thi đấu thể thao đỉnh cao

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban tổ chức địa phương phát biểu tại lễ khai mạc : “Giải đấu rất có ý nghiã bởi nó diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm tái lập tỉnh Đak Nông. Đây là lần đầu tiên tỉnh nhà được vinh dự đăng cai một giải thi đấu bóng chuyền đỉnh cao mang tầm quốc tế như thế này. Nó giúp người dân địa phương được thưởng thức trực tiếp những trận tranh tài bóng chuyền nữ mang tầm quốc tế; đồng thời còn là cơ hội để tỉnh nhà giới thiệu với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế, những nhà đầu tư một vùng đất đầy tiềm năng, đang chờ được khai thác; nhất là khí hậu ôn hòa, nhiều đồi núi cao, thác ghềnh hùng vĩ, đẹp thơ mộng… sẽ là điểm đến lý tưởng cho du lịch nói chung, du lịch sinh thái nói riêng.”

Ông Tô Đình Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh Đak Nông, nói: “Lãnh đạo, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà rất vui mừng và vinh dự được nhận đăng cai giải này, Đưa giải đấu lên Đak Nông chính là BTC đã dành tình cảm thân quý cho địa phương, vì vậy tỉnh đã tập trung mọi cố gắng, nỗ lực, với quyết tâm bảo đảm tốt nhất có thể được,cho giải.

Là nhà tài trợ chính của giải, đã có kinh nghiệm qua VII lần tổ chức, ông Lê Quốc Phong- TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền, nói: “Việc Bình Điền tổ chức giải ở các tỉnh Tây nguyên đại ngàn đầy nắng và gió, với những người dân chân chất giàu tình yêu thể thao nhằm mục đích quan trọng là để người dân có cơ hội được thưởng thức trực tiếp các cô gái chơi bóng chuyền với những trận đấu hấp dẫn. Biết là lỗ khi tổ chức giải, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm với mục đích chính là phục vụ nhân dân. Nói vậy không phải chúng tôi không được gì, mà cái được vô hình là rất lớn, đó là thương hiệu Bình Điền sẽ được biết đến nhiều hơn.”

Từ thực tiễn giải Cúp VTV-Bình Điền, ông Nguyễn Bá Nghị-Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, tâm sự: “Những năm gần đây, bóng chuyền nước ta xảy ra nhiều chuyện không vui. Tổ chức những giải đấu thế này là quyết tâm rất lớn của BTC, nhất là Cty CP Phân bón Bình Điền, năm nay có thêm nhà đồng hành thứ hai là Tập đoàn dệt may Thái Tuấn. Giải đấu đã góp một phần làm cho môn bóng chuyền nước ta ổn định và phát triển. Ngoài ý nghĩa tạo điều kiện cho các đội tập dượt, chuẩn bị bước vào giải vô địch quốc gia năm 2014, còn là năm đầu tiên có đội tuyển trẻ. Đây là cơ hội tốt cho các VĐV được cọ sát, rút tỉa kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chuẩn bị tham gia các giải trẻ Đông Nam Á và Châu Á trong năm 2014.”
Trần Đình Thế (Trần Đình Thế)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem