Giải mã bí ẩn tàu ngầm hạt nhân mới của Nga khiến Mỹ, NATO 'mất ăn mất ngủ'

Minh Nhật (theo NI) Thứ năm, ngày 06/01/2022 08:00 AM (GMT+7)
Thông tin về tàu ngầm hạt nhân mới lớp Husky của Nga rất "nhỏ giọt", vì thế các nhà quan sát quốc phòng phải rất cố gắng ghép các mảnh thông tin vô cùng ít ỏi để có một bức phác họa tương đối về nó.
Bình luận 0
Giải mã bí ẩn tàu ngầm hạt nhân mới của Nga khiến Mỹ, NATO 'mất ăn mất ngủ' - Ảnh 1.

Tàu ngầm lớp Husky của Nga đang khiến phương Tây "đau đầu" tìm hiểu. Ảnh NI.

Theo National Interest, sự bí ẩn của tàu ngầm hạt nhân lớp Husky mới của Nga đã khiến Mỹ, phương Tây vô cùng đau đầu.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều sự đồng thuận từ các nhà quan sát quốc phòng rằng, tàu ngầm hạt nhân lớp Husky của Nga không phải là dạng tàu ngầm tấn công thuần túy mà là một tàu đa năng có thể đảm nhiệm một số vai trò tùy thuộc vào tải trọng của nó.

Thời điểm lần đầu tiên tàu ngầm lớp Husky được tiết lộ là vào cuối năm 2014, khi phòng thiết kế Malakhit tiết lộ về việc nghiên cứu một tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới.

Sau đó, tàu ngầm này được xác định là tàu ngầm lớp Laika (tiếng Nga gọi là Husky).

Từ cấu tạo phần đuôi cho đến vị trí đặt mảng sonar, tàu ngầm lớp Husky mới được cho là có thể đã kế thừa một số giải pháp công nghệ từng được sử dụng trong một loại tàu ngầm khác của Nga, đó là lớp Yasen-M - cũng đươc Malakhit chế tạo, 

Theo National Interest, tàu ngầm Husky sẽ có lượng giãn nước trong khoảng 11.000 - 13.000 tấn, tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ và thân tàu được thiết kế một phần từ vật liệu composite.

Nó cũng sẽ mang tên lửa hành trình P-800 Onyx và 3M14 Calibre tiêu chuẩn, cũng như tên lửa siêu thanh Zircon mới nhất của Nga. Tuy nhiên, tàu ngầm Husky được thiết kế để giảm ồn dưới nước đáng kể so với các lớp tàu ngầm tiền nhiệm.

“Không có gì phải nghi ngờ khi ngành công nghiệp đóng tàu của chúng tôi quan tâm đến một loại tàu ngầm nhẹ hơn, có khả năng cơ động cao, nhanh, với quy mô thủy thủ đoàn giảm đáng kể, được trang bị các loại vũ khí và công nghệ mới có khả năng tự động hóa tinh vi. Dù vậy, một trong những mục tiêu lớn nhất là giảm độ ồn dưới nước của tàu ngầm (Husky) xuống vài bậc so với các lớp trước”, chuyên gia quốc phòng Constantin Makienko chia sẻ với hãng tin Nga Gazeta.ru.

Các báo cáo ban đầu cho biết, tàu ngầm Husky rẻ hơn và dễ sản xuất hàng loạt hơn so với lớp Yasen-M. Việc phân chia các tàu ngầm hạt nhân của Nga theo chi phí sản xuất là một chiến lược tài chính hợp lý, đặc biệt là khi một tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M có giá lên tới khoảng 1,6 tỷ USD -  tiêu hao  rất lớn nguồn ngân sách hải quân tương đối hạn hẹp của Nga.

Các báo cáo khác cho rằng Husky là một tàu ngầm tiên tiến theo đúng nghĩa của nó - một chiếc có khả năng thay thế hoàn toàn dự án Yasen.

Một báo cáo mới nhất cho thấy có 2 mẫu Husky riêng biệt đang được Nga triển khai: Một phiên bản trang bị tên lửa hành trình Kalibr cho tác chiến chống tàu ngầm chuyên dụng (ASW) và một mẫu trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon cho các hoạt động chống tàu nổi như tàu sân bay của đối phương. 

Hiện vẫn chưa rõ khi nào tàu ngầm lớp Husky thế hệ thứ 5 sẽ được sản xuất hàng loạt hoặc dự kiến có bao nhiêu chiếc. Tuy nhiên, tàu dẫn đầu lớp Husky được cho là sẽ được đóng vào cuối năm 2030. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem