Giải mã lý do HLV Nishino gọi 16 tiền vệ, 2 tiền đạo đấu Việt Nam

Minh Tú Thứ sáu, ngày 30/08/2019 14:10 PM (GMT+7)
HLV Nishino đã gây không ít bất ngờ vì triệu tập đến 16 tiền vệ và chỉ có 2 tiền đạo cho trận đấu với Việt Nam vào ngày 5/9.
Bình luận 0

Cũng như ĐT Việt Nam, Thái Lan đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu giữa 2 đội vào ngày 5/9 thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022. Trong khi HLV Park Hang-seo chọn 27 cầu thủ cho danh sách sơ bộ thì HLV Nishino chọn đến 33 cầu thủ (Cả 2 sẽ gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ chính thức vào ngày 1/9).

img

HLV Nishino.

Điều đáng nói là trong danh sách triệu tập của HLV Nishino có đến 5 thủ môn, 16 tiền vệ và chỉ có 2 tiền đạo. Quyết định của nhà cầm quân người Nhật Bản khiến giới mộ điệu và truyền thông khá tò mò.

Tuy nhiên, dễ hiểu vì sao HLV Nishino chọn nhiều tiền vệ và ít tiền đạo đến thế nếu xét trên triết lý bóng đá và chiến thuật của ông. Tại World Cup 2018, HLV Nishino đã gọi đến 9 tiền vệ trong danh sách 23 cầu thủ đến Nga. Trong những trận đấu ở World Cup 2018, ĐT Nhật Bản thường chơi với hàng tiền vệ 5 người và trung phong cắm duy nhất Osako.

Triết lý của HLV Nishino là dùng hàng tiền vệ số đông áp đảo đối phương. Điều này giúp ông thành công trong việc đưa ĐT Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 giải đấu tại Nga hè 2018.

Gần như chắc chắn HLV Nishino cũng sẽ áp dụng lối đá lấy hàng tiền vệ số đông để áp chế đối phương ở trận đấu với Việt Nam. Vì thế, đây là lý do nhà cầm quân 64 tuổi triệu tập đến 16 tiền vệ cho trận đấu này.

Trên hàng công, ông Nishino chỉ chọn đúng 2 tiền đạo Supachai Jaided và Chananan Pombuppha, 1 trong 2 chân sút này sẽ đảm nhận nhiệm vụ đá cắm trước ĐT Việt Nam. Ý đồ chiến thuật thấy rõ của HLV Nishino cho thấy trận “Siêu kinh điển Đông Nam Á” sắp tới sẽ là cuộc chiến khốc liệt ở tuyến giữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem