Giải mã quầng sáng bí ẩn trên bầu trời Hà Nội sáng nay

Minh Nhân Thứ năm, ngày 17/07/2014 19:49 PM (GMT+7)
Thông tin trong cơn mưa lớn ở Hà Nội vào sáng nay (17.7) xuất hiện trên bầu trời 2 quầng sáng lạ có hình dạng giống như đĩa bay đang gây ra sự hiếu kỳ cho rất nhiều người. Vậy thực chất quầng sáng lạ này là gì, có phải là vật thể bay không xác định (UFO) của người ngoài hành tinh như có người vẫn nghĩ không?
Bình luận 0
Được biết thông tin trên xuất hiện sau khi một người tên là Đ.D.P chụp được bức ảnh vào khoảng 7h30 sáng nay, từ bên trong khách sạn Hà Nội (phường Giảng Võ, quận Đống Đa). Tác giả bức ảnh cho biết trên báo Người lao động rằng, mình chụp bằng điện thoại Nokia Lumia 1020, ở chế độ Panaroma và kết quả nhận được những quầng sáng khá lạ trong thời điểm mây đen đang vần vũ trên bầu trời do mưa.

img

Hình ảnh quầng sáng lạ nhìn từ xa. Ảnh: Người lao động

Phải nói ngay rằng, đây không phải lần đầu tiên có thông tin quầng sáng lạ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.

Ít nhất cách đây 4 năm, vào ngày 28.10.2010, một người dân Hà Nội đã quay được hình ảnh một vật thể bay tạo thành một vệt sáng trên bầu trời tựa như một vật thể bị cháy khi từ ngoài không gian bay xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất. Có người đã tin rằng, đó là vật thể bay kiểu như UFO của người ngoài hành tinh, như vẫn thường thấy ở một số tờ báo nước ngoài đưa tin.

img

Một độc giả bình luận trên báo Người lao động. 

Cũng giống với trường hợp năm 2010, quầng sáng lạ xuất hiện ở Hà Nội sáng nay ngay sau khi được đăng tải trên báo Người lao động và được nhiều tờ báo khác dẫn lại, đã tạo ra dư luận trái chiều về thực chất của loại quầng sáng này. Một số độc giả trên báo Người lao động bình luận rằng, đó chính là UFO.

Lý giải hình ảnh lạ được chụp lại ở trên, ông Nguyễn Đức Phường, một cán bộ đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết trên báo Người lao động rằng, tấm ảnh có hai mảng ánh sáng hình đĩa chồng lên nhau như chiếc đĩa bay. Tuy nhiên, ông Phường bác bỏ khả năng đây là vật thể bay không xác định (UFO) và cho rằng đó là điều không tưởng. Theo ông Phường, quầng sáng lạ trên xuất hiện có thể rơi vào một trong hai khả năng.

Khả năng thứ nhất, đó có thể là hình ảnh của chiếc đèn trần trong nhà phản chiếu qua tấm kính cửa sổ, tạo nên hình ảnh chồng lên nhau và khi nhìn chéo thì sẽ có dạng hình đĩa bay và hơn nữa bị phản chiếu qua lớp kinh nên độ sáng bị giảm. Chính vì độ sáng giảm nên rất dễ bị lầm tưởng là hình ảnh cảnh quan bên ngoài, dễ tạo ra ý nghĩ đó là UFO đang ở bên ngoài.

 

img
Cận cảnh quầng sáng lạ ở Hà Nội sáng nay. Ảnh: Người lao động

 

Khả năng thứ hai, ông Phường cho rằng, đây có thể là đám mây hình đĩa, một hiện tượng khí tượng khá phổ biến ở những khu vực gần đồi núi, nơi những luồng không khí ổn định thổi qua sườn núi và đỉnh núi. Tại đây, các giọt hơi nước ngưng tụ thành đám mây có dạng đối xứng như chiếc đĩa bay. Nhưng khả năng này khó xảy ra vì bầu trời Hà Nội khá u ám, luồng không khí không ổn định và thiếu nhiều điều kiện để hình thành nên những đám mây đĩa bay.

Một số ý kiến khác của độc giả cũng phủ nhận khả năng UFO xuất hiện trên bầu trời Hà Nội sáng nay và nhận định đó đơn giản chỉ là hình ảnh đèn cao áp của các khu thương mại hoặc chỉ là đèn trong phòng khách sạn phản chiếu lên qua cửa kính mà tác giả chụp được.

img

Ảnh chụp qua cửa kính trong thời điểm trời mưa ở Hà Nội sáng nay do một độc giả gửi cho báo Dân Việt.

Cùng thời điểm này, một độc giả khác cũng chụp được một bức ảnh qua cửa kính với rất nhiều quầng sáng do ánh đèn trong nhà phản chiếu tạo thành như một bằng chứng khẳng định thêm giả thuyết thứ nhất của ông Phường là có khả năng lớn xảy ra.

Còn ý kiến tác giả Đ.D.P chụp ảnh ở trên cho rằng, nếu là đèn trần thì khi chụp ảnh phải có cả những vật dụng khác trong khách sạn cũng có trong ảnh, một số người khác cho rằng, vì đèn trần sáng hơn, các vật dụng thường tối hơn nên không thể phản chiếu lên được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem