Giải mã sức mạnh của ĐT Australia: Đôi cánh đáng sợ

Minh Tú Thứ ba, ngày 07/09/2021 10:10 AM (GMT+7)
Bộ đôi cầu thủ chạy cánh Martin Boyle và Awer Mabil của ĐT Australia sẽ là những mối đe dọa lớn nhất lên hàng thủ ĐT Việt Nam trong trận đấu diễn ra hôm nay.
Bình luận 0

Trung Quốc không phải là đội bóng yếu, nhưng họ dễ dàng để thua 0-3 trước ĐT Australia ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chỉ riêng trận đấu này đã phần nào cho thấy sức mạnh vượt trội của đội bóng xứ sở chuột túi. Chắc chắn họ sẽ là thách thức lớn cho ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình. Trong tay HLV Graham Arnold đang sở hữu một hàng công mạnh và lối đá đa dạng.

Australia chỉ mất 26 phút để phá nát hàng thủ Trung Quốc. Ảnh: The Roar.

Australia chỉ mất 26 phút để phá nát hàng thủ Trung Quốc. Ảnh: The Roar.

Trước Trung Quốc, Australia kiểm soát bóng 61%, tung ra 23 cú sút, tạo ra 18 cơ hội ghi bàn và có 3 bàn thắng. Thế trận trên sân gần như diễn ra một chiều từ đầu tới cuối. Các học trò của HLV Graham Arnold cầm bóng và thoải mái triển khai thế trận tấn công theo ý muốn. Cần biết rằng, trước khi thua tan nát trước Australia, Trung Quốc có chuỗi 5 trận toàn thắng.

Sức mạnh của Australia nằm ở khu trung tuyến. Tiền vệ trung tâm có Ajdin Hrustic, cầu thủ đang khoác áo CLB Bundesliga, Frankfurt. Anh góp mặt ở hầu hết mọi trận đấu của Australia ở vòng loại World Cup 2022 và đóng vai trò dọn dẹp tuyến giữa. Ở phía trên, Tom Rogic được bố trí đá ở "số 10" và được xem là nhạc trưởng của Australia. Mọi đường lên bóng của Australia gần như đều qua chân của tiền vệ đang chơi cho Celtic.

Trong đội hình hiện tại của Australia, ngoài thủ môn Mathew Ryan, Tom Rogic là cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm nhất. Tiền vệ 28 tuổi này là trụ cột của Australia từ VCK World Cup 2018. Ngoài ra, Australia còn một tiền vệ đẳng cấp khác được HLV Arnold tung vào sân ở ghế dự bị trong trận thắng Trung Quốc là Aaron Mooy, cầu thủ cũng góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới tại Nga cách đây 3 năm. Đối mặt với những tiền vệ đẳng cấp bên phía Australia, Trung Quốc gần như không lên nổi bóng.

Socceroos

Trung vệ Harry Souttar quá nổi bật về chiều cao. Ảnh: Zing

Trên hàng công, Australia sở hữu đôi cách đáng sợ là Martin Boyle và Awer Mabil. Cả 2 cầu thủ này đều đã ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Điểm chung của 2 ngôi sao chạy cánh này là cùng có tốc độ cực tốt và kỹ năng dứt điểm. Họ thường dựa vào tốc độ của mình để thoát xuống cánh rồi căng ngang, tạt bóng hoặc đi vào trung lộ để dứt điểm. Vì vậy, các hậu vệ của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc bắt bài.

Chỉ trong 26 phút đầu tiên của trận đấu, Australia đã nã 2 bàn thắng vào lưới Trung Quốc khiến cho đội bóng này đánh mất tinh thần và thất bại là điều tất yếu. Nhưng cái hay của Australia là họ có lối chơi tấn công đa dạng, đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Khả năng điều phối bóng ấn tượng của Hrustic và Rogic giúp HLV Arnold có thể toan tính nhiều bài toán tấn công khác nhau. Khả năng pressing tầm cao nhờ nền tảng thể lực và thể hình vượt trội giúp Australia áp đặt lối chơi ngay trên phần sân đối phương.

Giải mã sức mạnh của Australia: Đôi cánh đáng sợ - Ảnh 3.

Hàng thủ Việt Nam gặp khó trước Saudi Arabia. Ảnh: AT

Là một đội bóng châu Á, nhưng 21/25 cầu thủ Australia đang thi đấu ở châu Âu. Trong thế trận bế tắc, HLV Arnold sẽ chỉ đạo các học trò dùng bài tạt cánh đánh đầu thuần Anh. Tính trung bình, chiều cao các cầu thủ Australia là 1m82. Lúc này, trung vệ cao 1m98 Harry Souttar sẽ phát huy hiệu quả. Cần biết thêm rằng, ngôi sao đang khoác áo Stoke City đã đóng góp 6 bàn thắng cho Australia ở vòng loại World Cup 2022.

Với những lý do trên, ĐT Việt Nam thực sự sẽ gặp khó khăn để ngăn chặn Australia. Thầy trò HLV Arnold sẽ thiết lập kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp nếu giành 3 điểm ở Mỹ Đình vào tối nay. Như HLV Park Hang-seo thừa nhận, không có nhiều cơ hội để ĐT Việt Nam ngăn chặn chuỗi thắng của Socceroos.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem