Giải ngân đầu tư công tại TP.HCM: Nhiều vụ việc phải họp "năm lần bảy lượt" giải quyết không xong

Quang Sung Thứ ba, ngày 16/07/2024 17:05 PM (GMT+7)
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, giải ngân đầu tư công tại TP.HCM có vụ việc phải họp nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết xong vì nhiều vướng mắc.
Bình luận 0

Ngày 16/7, diễn ra phiên thứ hai của kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X. Tại phiên làm việc buổi chiều, đại biểu đại diện các tổ thảo luận đã trình bày những vấn đề liên quan đến giải ngân đầu tư công, giáo dục, cải cách hành chính...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai thừa nhận việc giải ngân đầu tư công tại thành phố đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng mang tính mấu chốt, quyết định thành công của công tác giải ngân đầu tư công.

Giải ngân đầu tư công tại TP.HCM: Nhiều vụ việc phải họp "năm lần bảy lượt"- Ảnh 1.

Giải ngân đầu tư công tại TP.HCM, có vụ việc phải họp nhiều lần vẫn chưa giải quyết xong. Ảnh minh họa: G.L

Đại biểu Lê Minh Đức cho biết, thời gian qua thực hiện giải ngân đầu tư công của thành phố có nhiều cố gắng. Dù vậy, nhiều dự án có tiến độ rất chậm, vướng pháp lý dẫn đến gây khó khăn cho đời sống người dân. Đặc biệt, có những dự án thay đổi phương án nhiều lần, ngày càng đội giá lên cao.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, đến giờ này TP.HCM giải ngân đạt 14,5%, thấp hơn một nửa so với mục tiêu đề ra.

"Có những việc họp năm lần bảy lượt chưa giải quyết xong. Từ quy hoạch, đất đai, bồi thường, quyết toán dự án… không giải quyết được", ông Mãi nói.

Giải ngân đầu tư công tại TP.HCM: Nhiều vụ việc phải họp "năm lần bảy lượt"- Ảnh 2.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Quang Sung

Hiện tại UBND thành phố đang thành lập tổ chuyên trách để nhắc các sở ngành về tiến độ giải ngân đầu tư công. Tổng số tiền TP.HCM được giao giải ngân trong trong 2024 là 79.000 tỷ đồng, trong đó có 28.000 tỷ đồng đầu tư các dự án mới; 22.000 tỷ đồng thuộc nhóm giải phóng mặt bằng. Dự án chống ngập của thành phố được giao 6.800 tỷ đồng, tuy nhiên đang vướng mắc và khả năng giải ngân là rất khó khăn.

"Nhiệm vụ chúng ta từ nay đến cuối năm giải ngân phải đạt 90% so với mục tiêu. Cố gắng đạt được kết quả cao nhất có thể", ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM đặt mục tiêu, phấn đấu tăng trưởng năm 2024 của thành phố đạt 7,5%. Năm 2025 phấn đấu đạt tăng trưởng từ 8-8,5%. Trong quá trình phấn đấu tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý cần kiểm soát được thị trường, bình ổn giá hàng hóa.

Về công tác chuyển đổi số, ông Mãi cho biết thành phố đã đạt được nhiều kết quả. Thành phố đã thành lập Trung tâm chuyển đổi số; ban hành nghị quyết của HĐND về thu lệ phí 0 đồng với một số thủ tục trực tuyến. Đồng thời, đưa vào vận hành một số hệ thống mới như hệ thống khiếu nại, tố cáo.

Giải ngân đầu tư công tại TP.HCM: Nhiều vụ việc phải họp "năm lần bảy lượt"- Ảnh 4.

Đại biểu tham gia phát biểu tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: Quang Sung

"Phấn đấu cuối năm 2025, có 70% thủ tục hành chính của thành phố sẽ được giải quyết trên nền tảng số. Đây là mục tiêu rất tham vọng, nhưng rất tập trung thực hiện. Đồng thời khắc phục những điểm nghẽn của cải các hành chính, theo hướng hành chính số", ông Mãi phát biểu.

Về thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98, ông Mãi đánh giá đây là cơ chế tạo nhiều thuận lợi cho thành phố. Thành phố đã thành lập Sở An toàn thực phẩm; bố trí các chức danh cho TP.Thủ Đức. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, đến nay đã nhận được hơn 40 hồ sơ gửi về.

"Tôi xin chủ quan khẳng định, sau một năm triển khai Nghị quyết 98 chúng ta đã được khối lượng và chất lượng và tạo ra những nền tảng cơ bản hơn cả thời kỳ chúng ta thực hiện Nghị quyết 54 vừa qua", Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem