Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM: Cần định danh tài khoản trên mạng xã hội

Quang Sung Thứ ba, ngày 16/07/2024 09:55 AM (GMT+7)
Theo Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, thời gian tới cần định danh tài khoản trên mạng xã hội để quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng đưa tin giả, tin sai sự thật.
Bình luận 0

Ngày 16/7, diễn ra phiên thứ hai của kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X. Tại kỳ họp, các đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đình Thắng.

Đại biểu Nguyễn Thị Nga cho biết, nếu trước đây dễ dàng nhận ra các tài khoản chống phá trên mạng xã hội, thì hiện nay việc này ngày càng khó. Những thông tin trên mạng ngày càng đa dạng, tinh vi khiến người dân không biết đâu là thật, đâu là giả.

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM: Cần định danh tài khoản trên mạng xã hội- Ảnh 1.

Chủ tọa kỳ họp gồm: bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phạm Thành Kiên - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: Quang Sung

Bà Nga cũng đặt vấn đề, hiện nay việc quản lý các sàn thương mại điện tử ra sao. Nhất là việc sử dụng những người nổi tiếng, những thông tin quảng cáo sai sự thật trên các sàn thương mại điện tử.

Đại biểu Phạm Đăng Khoa cũng đặt vấn đề về lĩnh vực này. "Các sản phẩm được bán trên mạng xã hội có giám sát, kiểm soát được hay không? Việc đánh thuế những sản phẩm này như thế nào?", ông Khoa thắc mắc.

Trả lời các đại biểu, ông Lâm Đình Thắng cho biết, hiện nay nội dung thông tin trên mạng xã hội cung cấp bởi 2 nguồn, nguồn trong nước có cấp giấy phép và những tài khoản không rõ nguồn gốc, đặt tên miền nước ngoài.

Về việc tin giả, tin sai lệch xuất hiện trên mạng xã hội, ông Thắng cho biết: "Nguyên nhân do các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng quốc tế chưa có đại diện pháp lý tại Việt Nam. Nên khi các cơ quan yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai lệch, các doanh nghiệp này phần lớn tìm cách né tránh".

Ông Thắng cho biết thêm, sự phối hợp của các bộ ngành, địa phương trong việc xác nhận thông tin giả, thông tin sai lệch và xử lý còn thiếu chặt chẽ, mất nhiều thời gian. Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua TP.HCM đã tăng cường phối hợp với các sở ngành, địa phương trong xử lý thông tin giả, tin sai lệch.

"Mới đây nhất Sở TT&TT TP.HCM đã phối với Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang để xử lý tài khoản "Nhật Hải biết tuốt" vì đăng thông tin sai lệch về TP.HCM, mặc dù chủ tài khoản này không ở TP.HCM", ông Thắng nêu ví dụ.

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM: Cần định danh tài khoản trên mạng xã hội- Ảnh 3.

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết, cần thiết phải định danh tài khoản trên mạng xã hội. Ảnh: Quang Sung

Từ đầu năm đến nay, Sở TT&TT TP.HCM đã chuyển cho Bộ TT&TT 30 tài khoản vi phạm trên không gian mạng để xử lý. Theo ông Thắng, thời gian tới cần có những sửa đổi quy chế, nghị định về việc quản lý mạng xã hội.

"Cần sửa đổi theo hướng tất cả tài khoản trên mạng xã hội phải định danh, phải định danh mới bình luận được. Các mạng quốc tế đặt ở Việt Nam phải tuân theo yêu cầu của cơ quan chức năng", ông Thắng cho biết.

Về việc xuất quảng cáo trên mạng xã hội, ông Thắng nhận định, các doanh nghiệp tận dụng mạng xã hội để quảng cáo, tăng doanh thu. Nhiều doanh nghiệp bất chấp vi phạm pháp luật để có thể bán được hàng.

Hạn chế hiện nay là Luật quảng cáo hiện nay chưa có quy định chi tiết, về việc cấp phép quảng cáo trên mạng xã hội. Sự phối hợp giữa các sở ngành, các địa phương về xử lý quảng cáo trên mạng xã hội chưa chặt chẽ. Thẩm quyền làm việc với các trang mạng xuyên biên giới do Bộ TT&TT đảm nhiệm, Sở TT&TT chỉ cung cấp hồ sơ, dữ liệu liên quan.

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM: Cần định danh tài khoản trên mạng xã hội- Ảnh 4.

Đại biểu tham gia phiên thứ hai của kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: Quang Sung

"Do sự phát triển của quảng cáo trên mạng rất nhanh, nên các sở ngành, địa phương thiếu nhân sự để quản lý mảng này. Cán bộ đảm nhiệm mảng này không chuyên, thường là cán bộ kiêm nhiệm", ông Thắng cho biết.

Ông Thắng cho biết, TP.HCM hiện nay có khoản 720 KOL, thành phố đã tổng hợp danh sách này để quản lý và kịp thời phối hợp với Bộ TT&TT xử lý vi phạm nếu có.

Đại biểu Đoàn Thị Ngọc Cẩm cho biết, hiện nay một số khu vực của huyện Cần Giờ (TP.HCM) chưa được phủ sóng viễn thông. Điều này làm ảnh hưởng đến người dân trong xử lý công việc, trong cải cách hành chính công.

Trả lời vấn đề này, ông Thắng cho biết, hiện nay còn một số hộ chưa có sóng viễn thông vì tại đây chưa có trạm viễn thông. Các nhà mạng khảo sát để đặt trạm tại đây thì vướng các quy định đặt trạm trên đất công, đất rừng phòng hộ.

Ông Thắng kỳ vọng, Luật viễn thông đã được thông qua ngày 1/7/2024, do đó thời gian tới các đơn vị viễn thông có khả năng sẽ đặt được các trạm tại khu vực này. Sở TT&TT sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để sớm phủ sóng viễn thông cho bà con huyện Cần Giờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem