Giải nhiệt

  • Dân Việt - Nghe tiếng tri hô, nhiều người liền lao xuống ao cứu vớt được 3 thanh niên lên bờ nhưng lúc này anh em Sơn và Đức bị đuối nước nên đã tử vong, chỉ có người bạn đi cùng may mắn được cứu sống.
  • Dân Việt - Mùa hè, tiết trời nóng nực, khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn, vì thế, sức khỏe của nhiều người giảm sút và nguy cơ mắc bệnh càng cao. Để có sức khỏe chống chọi với nắng nóng, việc lựa chọn thức ăn và nước uống rất quan trọng.
  • Dân Việt – Dân Việt xin được cung cấp thông tin cơ bản về một số các bể bơi đang hoạt động tại Hà Nội, để giúp phụ huynh có thể lựa chọn cho con em mình những địa chỉ phù hợp nhất.
  • Dân Việt - Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao, chiều nay, cơn mưa giông ập đến phần nào đã giải nhiệt cho người Hà Nội. Facebook cũng dịu mát hơn sau những ngày “vã mồ hôi” vì oi bức.
  • Dân Việt - Liên tục ba ngày vừa qua, nhiệt độ tại tỉnh Quảng Nam từ 36 độ có lúc vượt đến 40 độ, làm cho trẻ em, người già, nông dân, công nhân đẫm mồ hôi, cuộc sống bị xáo trộn hoàn toàn.
  • Dân Việt – Thời tiết nắng nóng khiến "bãi tắm tiên” ở bãi giữa sông Hồng vào thời điểm giữa trưa hè vẫn có rất đông người tìm đến “giải nhiệt”.
  • Tìm hiểu cơ sở chế biến thạch đen lớn nhất Hà Nội, phóng viên được biết thạch đen được chế biến hết sức thủ công và thiếu vệ sinh. Lá thạch siêu bẩn.
  • Mơ Hương Tích - loại mơ được gọi với cái tên ưu ái "nhị độ mai" đang vào mùa thu hoạch. Bạn hãy nhanh tay giữ lại sản vật này bằng những bình siro tuyệt ngon cho mùa hè năm nay nhé.
  • Các món ăn được chế biến từ rau muống như: luộc, xào tỏi, nấu canh, cuốn cá nục hấp... đều rất ngon, có tính giải nhiệt nên được nhiều người thích.
  • Thìa nước cá kho ngót nóng hổi, ngọt lịm, lưu mãi nơi đầu lưỡi và giúp giải nhiệt trong cơ thể. Nước cá chép kho ngon tuyệt khi cho vào bát ăn với cơm hoặc bún.