Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel hòa bình năm 2022 cho nhà vận động nhân quyền Ales Bialiatski đến từ Belarus, Tổ chức nhân quyền "Memorial" của Nga và Tổ chức nhân quyền "Trung tâm vì tự do dân sự" của Ukraine.
Giải thưởng năm nay được trao trong bối cảnh cuộc xung đột lớn nhất của châu Âu kể từ Thế chiến II giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra. Các chuyên gia đã dự đoán rằng hành động quân sự của Nga ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến quyết định của ủy ban Nobel.
Giải Hòa bình năm ngoái đã được giành bởi các nhà báo Maria Ressa và Dmitry Muratov.
Những người chiến thắng trước đây bao gồm Nelson Mandela, Dalai Lama, Malala Yousafzai và Barack Obama.
Giải Nobel, là một giải thưởng quốc tế trao thường niên kể từ năm 1901 để vinh danh những cá nhân đạt thành tựu trong các lĩnh vực Vật lý, Y sinh, Hóa học, Văn học và Hòa bình; riêng giải Nobel Hoà bình có thể được trao cho cá nhân hay một tổ chức.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.