Giải Nobel Hòa bình
-
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị- bà Victoria Nuland hứa rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ được trao giải Nobel Hòa bình nếu ông thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân khỏi Ukraine.
-
Tàu chiến lớn nhất thế giới có khả năng chở 9.000 quân NATO đã bắt đầu hành trình thực hiện các cuộc tập trận quân sự ở Đại Tây Dương trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.
-
Chính phủ Bỉ đã giải thích lý do tại sao họ quyết định không tán thành một vòng hạn chế thương mại mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga.
-
Giải Nobel hòa bình đã được trao tại Na Uy lúc 11h sáng hôm nay 7/10 (tức 16h giờ Việt Nam).
-
Hôm 30/8, cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đã qua đời ở tuổi 91, các quan chức bệnh viện cho biết.
-
Giải Nobel Hòa bình 2021 đã thuộc về 2 nhà báo điều tra Maria Ressa và Dmitry Muratov, người Philippines và Nga vì "nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận", Ủy ban Giải Nobel Na Uy thông báo.
-
Trong hệ thống Giải Nobel được trao hàng năm, giải Nobel Hòa bình luôn là hạng mục được chờ đợi nhất và cũng gây nhiều tranh cãi nhất. Một trong các trường hợp nổi tiếng nhất là việc nhà cách mạng lỗi lạc của Việt Nam-ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải này vào năm 1973.
-
Hai nhà khoa học người Mỹ và một nhà khoa học sinh ra ở Anh đã giành giải Nobel Y học năm 2020 cho công trình xác định virus viêm gan C, nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan, cơ quan trao giải hôm nay thông báo.
-
Để có được chủ quyền của đảo Okinawa, Nhật Bản đã phải trả cho phía Hoa Kỳ một số tiền hàng trăm triệu USD.
-
Giấc mơ 57 năm trước của vị mục sư từng được trao giải Nobel Hòa bình về tương lai của nước Mỹ, nơi người da trắng và người da màu có thể chung sống hòa thuận, bình đẳng và công bằng, sang đến thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, vẫn còn dang dở, dù nước Mỹ đã có tổng thống da màu đầu tiên.