Giải pháp hữu ích

  • Mặc dù không được đào tạo bài bản qua trường lớp, thế nhưng bằng sự đam mê sáng tạo, người đàn ông mới học hết cấp 2 ở tỉnh Thanh Hóa đã sáng chế thành công "Cụm khóa phanh an toàn dùng cho thang máy" và được cấp bằng sáng chế độc quyền.
  • Yến sào Win'sNest Nhân sâm nguyên chất ít đường bổ sung các vi chất dinh dưỡng và vitamin, được chế biến chưng sẵn ăn liền, thơm ngon bổ dưỡng giúp lưu thông khí huyết, giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe.
  • Sau khi rà soát việc đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam trong gần 20 năm qua, Bộ KHCN vừa công bố một con số có thể gây sốc: 96,4% sáng chế ở Việt Nam thuộc về... người nước ngoài.
  • Các nhà quản lý luôn là những người rất giỏi giang, khéo léo trong việc truyền đạt thông tin, khơi gợi cảm hứng làm việc từ nhân viên của mình. Tuy nhiên, không phải “ông sếp” nào cũng có khả năng dàn xếp những mối bất hoà mỗi khi có xung đột trong nội bộ công ty.
  • Giữa thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột có trang trại nuôi chồn hương, để tạo ra một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới: 10 triệu đồng/kg (gấp 100 lần giá cà phê bột thông thường).
  • Dân Việt - Cục bảo vệ thực vật đã vinh dự được nhận giải thưởng Bông lúa vàng cho Hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI– trong Nhóm Các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • (Dân Việt) - Công ty cổ phần Sinh học Hà Nội vừa công bố đề tài khoa học nghiên cứu thử nghiệm thành công việc dùng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ (đã được Bộ Khoa học - Công nghệ công nhận và cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích).
  • (Dân Việt) - Tính đến ngày 14.7, Ban tổ chức Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất 2011 đã nhận được gần 200 sản phẩm gửi về tham dự.
  • (Dân Việt) - Tại cuộc họp ngày 27.4, Sở KHCN Lâm Đồng cho biết: Trong vài năm gần đây, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh này đã có sự quan tâm đúng mức trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ (nhất là nhãn hiệu).
  • (Dân VIệt) - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa công bố, năm 2010 đã có 1.573 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín đạt tiêu chuẩn ISI, tăng hơn 26% so với năm 2009, trong đó có 44 sách chuyên khảo, 9 bằng phát minh sáng chế, 1 giải pháp hữu ích.