Giám đốc Sở GD ĐT trả lời chất vấn về vụ bạo hành trẻ ở Mầm Xanh

Hồ Văn Thứ tư, ngày 06/12/2017 11:03 AM (GMT+7)
"Tôi rất đau lòng với vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh. Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm khắc, đề nghị địa phương đóng cửa ngay và truy cứu hình sự các cá nhân mất nhân tính này”, Giám đốc Sở GD ĐT Lê Hồng Sơn trả lời tại phiên chất vấn HĐND TP.HCM hôm nay.
Bình luận 0

Sáng 6.16, HĐND TP.HCM  đã nóng lên với phiên chất vấn dành cho Giám đốc sở GD ĐT TP.HCM.

img

Giám đốc Lê Hồng Sơn trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Hồ Văn

Mở đầu câu chuyện bạo hành trẻ, ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng, bạo hành trẻ em-mới nhất như vụ ở trường mầm non tư thục Mầm Xanh-không phải lần đầu diễn ra trên địa bàn TP, vậy vì sao tình trạng này vẫn xảy ra? Quy trình kiếm soát vấn đề này của TP chặt chẽ hay buông lỏng? Có nhiều lớp trẻ, giáo viên chỉ học vài ba tháng là có chứng chỉ để đứng lớp nên không có kỹ năng dạy trẻ về cả tâm lý lẫn kiến thức. Chúng ta có cần trắc nghiệm tâm lý với giáo viên dạy trẻ hay không? Vì giáo viên mầm non là nghề đặc thù, dạy trẻ chưa biết gì?

img

ĐB Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng có phải do buông lỏng quản lý nên xảy ra bạo hành. Ảnh: Hồ Văn

ĐB Nguyễn Thị Nga cũng đặt vấn đề: “Quy định thành lập nhóm mầm non có quy định về đạo đức không? Sở có cụ thể hóa tiêu chí này bằng thước đo hay không?".

ĐB Nguyễn Mạnh Trí đề nghị Sở GD ĐT phải có những giải pháp đồng bộ hơn, căn cơ, lâu dài hơn để ngăn chặn vấn nạn này. "Sở GD ĐT có nắm được cụ thể trong tổng số trẻ của TP, bao nhiêu trẻ mầm non gửi trường công lập, bao nhiêu trẻ học ngoài công lập? Sở đánh giá thế nào đội ngũ giáo viên ngoài công lập và nên chăng cần có giải pháp đào tạo, đào tạo lại đội ngũ này?", ông Trí hỏi cụ thể.

img

ĐB Nguyễn Mạnh Trí thì đề nghị Sở GD-ĐT phải có giải pháp căn cơ ngăn chặn bạo hành. Ảnh: Hồ Văn

Trả lời về vấn đề này, GĐ Sở GD ĐT Lê Hồng Sơn cho biết, liên quan đến việc quản lý trường mầm non, TP đã có quy định từ lâu về phân cấp quản lý. Hiện quy trình cấp phép quản lý và giám sát các trường mầm non thuộc UBND quận, huyện và giao xuống tận phường xã. Sở GD ĐT thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh khắp 24 quận, huyện. Cụ thể 2017 đã đi 19 quận, huyện sau đó đều có văn bản gửi để địa phương nắm, 5 quận huyện còn lại sẽ tiếp tục đi kiểm tra.

“Trong công tác quản lý chung, Sở cũng đã thực hiện đầy đủ các trách nhiệm. Có ngay văn bản  đến  quận, huyện đề nghị xử nghiêm, đóng cửa ngay những trường không phép, nhất là những trường, nhóm trẻ để xảy ra bạo hành. Quan điểm của Sở là xử lý nghiêm khắc các nhân mất nhân cách, mất đạo đức, thậm chí phải xử lý hình sự. Những người bạo hành trẻ không xứng làm giáo viên dạy trẻ, làm ảnh hưởng lớn đến bộ phận giáo viên mầm non nói chung”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, hiện TP có 1.845 trẻ gửi ở các nhóm lớp mầm non tư thục hoạt động độc lập và những vụ bạo hành thường xảy ra ở đây. Thông thường, những nhóm lớp do phường, xã quản lý có số trẻ dao động từ  8-10 hoặc 20-30 trẻ. Ngoài ra, còn có 544 hộ giữ trẻ gia đình, còn nhiều hộ giữ trẻ hoạt động không phép.

Thực tế vừa qua, vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm Xanh không chỉ đến phiên họp HĐND TP mới đề cập mà vụ việc đã nóng lên từ các cuộc họp của UBND TP, nóng lên với các cuộc tiếp xúc cử tri của lãnh đạo cấp cao từ trung ương đến địa phương.

img

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải thốt lên "Họ có còn là con người nữa hay không khi bạo hành trẻ em như vậy" tại buổi tiếp xúc cử tri TP.HCM. Ảnh: Hồ Văn.

img

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo phải xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em tại buổi tiếp xúc cử tri quận 7. Ảnh: Hồ Văn.

img

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: "Sở GD ĐT phải tìm giải pháp lâu dài để kiểm soát vấn nạn bạo hành, không để xảy ra thêm lần nào nữa". Ảnh: Hồ Văn.

img

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu: "Tôi đề nghị xử lý hình sự với khung hình phạt cao nhất trong vụ này". Ảnh: Hồ Văn.

Kết thúc phiên chất vấn Giám đốc Sở GD-ĐT về vấn nạn bạo hành trẻ em sáng 6.12, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị Chủ tịch Nguyễn Thành Phong phải có trả lời và chỉ đạo vấn đề này trong phiên chất vấn chiều nay.

Trước đó, sau khi Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn kết thúc trả lời, bà Quyết Tâm đề nghị Chủ tịch UBND quận 12 phải giải trình thêm về trách nhiệm của quận trong vấn đề này.

Theo ông Lê trương Hải Hiếu, Chủ tịch quận 12, sau vụ việc xảy ra ở trường mầm non tư thục Mầm Xanh, quận đã đề nghị Phòng Giáo dục cùng UBND của tất cả 11 phường tổng hợp thông tin và thanh tra tất cả các trường mầm non trên địa bàn.

“Không chỉ kiểm tra hành chính, cơ sở vật chất mà còn phải đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn giáo viên xem có đủ năng lực hay không? Quận cũng kiến nghị với thành phố cho phép các trường lắp camera để giám sát”, ông Hiếu nói.

Theo bà Quyết Tâm, vấn nạn bạo hành thời gian qua chủ yếu được phát hiện qua các kênh báo chí. Bà Tâm đặt câu hỏi: “Vậy lực lượng kiểm tra ở đâu, giám sát ra sao và trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương như thế nào? Công tác giám sát của HĐND như thế nào, HĐND phường xã đã tái lập rồi, không phải không có. Vậy mà vẫn xảy ra những chuyện như vậy, không làm rõ trách nhiệm không được. Như vậy là không ổn. HĐND TP cũng  có trách nhiệm khi lâu lâu lại có một vụ bạo hành trẻ xảy ra rất dã man và đau lòng. Tuy nhiên, truy vấn trách nhiệm các ban ngành liên quan thì không ai trả lời được, không ai chịu trách nhiệm cụ thể”, bà Tâm nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem