Giám đốc Sở GDĐT giới thiệu 3 công ty tư vấn, Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo gì?

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 12/11/2021 10:28 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho hay, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam sẽ bị yêu cầu giải trình về việc ký công văn giới thiệu 3 công ty tư vấn sửa chữa, cải tạo các trường học trên địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 12/11, xung quanh việc ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam ký công văn giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn tham gia để hướng dẫn thực hiện sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất năm 2021 (sau đó báo chí lên tiếng - PV), vị giám đốc sở này đã có quyết định thu hồi lại công văn trước đó, PV Dân Việt tiếp tục tìm hiểu sự việc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu ông Hà Thanh Quốc giải trình".

Quảng Nam: Yêu cầu Giám đốc sở GDĐT tỉnh giải trình việc giới thiệu 3 công ty tư vấn - Ảnh 1.

Trụ sở Sở GDĐT Quảng Nam. Ảnh: Trương Hồng

Không chỉ yêu cầu ông Quốc giải trình trước công văn giới thiệu 3 công ty là Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Phát Thịnh, mà qua tìm hiểu của PV, việc giới thiệu các công ty trên đều là do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tự đề tên vào chứ các công ty này không có tờ trình hay yêu cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Thảo - đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Phát Thịnh khá bất ngờ khi ngày hôm qua (11/11) nhận được thông tin là công ty  được Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam giới thiệu cùng 2 công ty khác vào tham gia tư vấn sửa chữa, cải tạo các trường học. "Việc này, công ty chúng tôi không hề có đơn hay tờ trình gửi cho Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam", ông Thảo nói.

Về thông tin trên, ông Nguyễn Quang Sinh - Đại diện Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam cũng nói rằng "không hề có đề xuất, tự họ đưa tên công ty vào".

Trong khi đó, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết: "Tôi thấy ý diễn đạt của mình chưa đúng và nhiều ý kiến đa chiều quá nên tôi đã rút công văn trước đó". 

Quảng Nam: Yêu cầu Giám đốc sở GDĐT tỉnh giải trình việc giới thiệu 3 công ty tư vấn - Ảnh 2.

Công văn giới thiệu 3 công ty tư vấn vào việc cải tạo, sửa chữa các trường học trên địa bàn do ông Hà Thanh Quốc ký Ảnh: Trương Hồng

Như Dân Việt  thông tin, ngày 8/11, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản số 2369 về việc triển khai sửa chữa các trường học năm 2021, đáng chú ý trong văn bản này, ông Quốc giới thiệu đích danh 3 công ty trên địa bàn tỉnh và nhấn mạnh đây từng là đối tác của Sở.

Theo văn bản ông Quốc ký, thực hiện quyết định số 3139 của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/10/2021, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định số 2182 ngày 5/11/2021 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tổng kinh phí là hơn 24.464.420.000 đồng để sửa chữa 29 công trình trường học trực thuộc Sở GDĐT tỉnh năm 2021.

Trước việc trên, ngày 6/10, Sở GDĐT tỉnh đã tổ chức cuộc họp với hiệu trưởng các trường trực thuộc để hướng dẫn thực hiện sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất năm 2021. Tại cuộc họp, Sở đã giới thiệu 3 công ty tư vấn là Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quảng Nam và Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Phát Thịnh. "Các đơn vị này từng là đối tác của Sở GDĐT tỉnh nên Sở đã kiểm nghiệm được khả năng và năng lực của các đơn vị này trong việc tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát...", văn bản ông Quốc ký nêu rõ.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, ông Hà Thanh Quốc lại có công văn khác để thu hồi lại công văn số 2369.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem