Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày

Trương Hồng Thứ năm, ngày 04/11/2021 10:01 AM (GMT+7)
Khi nói đến hội nhập và toàn cầu hoá, đại đa số chúng ta sẽ nghĩ đến kinh tế, chính trị, kỹ thuật,.. Nhưng còn có một yếu tố khác cần nhấn mạnh, đó chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ giúp ta phát triển bản thân, trí óc và cả nhân cách. Mà tiếng Anh được xem là ngôn ngữ được sử dụng phố biến nhất thế giới hiện nay.
Bình luận 0

Không chỉ là môn học, tiếng Anh là 1 kỹ năng sống

Hãy quên những điểm số 9,10 trên lớp, hay 500 điểm Toeic cầm trên tay tấm bằng Đại học "đúng hạn",… Điểm số có thể quan trọng nhưng vượt trên điều đó là gì?. Là khả năng tiếp cận cánh cổng tri thức nhân loại; là cơ hội được kết giao với nhiều người trên khắp thế giới; là sự tự tin thể hiện bản thân… Tiếng Anh không còn chỉ là một môn học bắt buộc, mà nó còn là ngôn ngữ, là kỹ năng sống cần thiết. Do đó, cách tiếp cận cũng hoàn toàn khác biệt.

Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày - Ảnh 1.

Không chỉ được học tiếng Anh mà Trung tâm Anh ngữ Virgo con liên tục tổ chức nhiều hoạt động đa dạng để cho trẻ làm quen với tiếng Anh, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi và khám phá môi trường xung quanh (Ảnh: Trương Hồng)

Nhà ngôn ngữ học Stephen Krashen từng nhận định sai lầm của chúng ta là cố gắng dạy ngoại ngữ giống như cách chúng ta dạy các môn khoa học, lịch sử và toán học. Thay vào đó, ông tin rằng người học nên tiếp thu ngoại ngữ thứ hai giống như cách một đứa trẻ bắt đầu học tiếng mẹ đẻ của mình vậy.

Xuất phát từ thực tiễn đó, bà Lê Thị Hiền Chinh - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Virgo đã quyết định đưa ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất thế giới, ngôn ngữ toàn cầu vào cuộc sống hiện tại của chúng ta, đó là môn tiếng Anh. Không những áp dụng tiếng Anh vào việc học cho tất cả các em học sinh, mà bà Chinh còn xem môn tiếng Anh là 1 kỹ năng sống giúp các em học sinh, sinh viên, người có nhu cầu tiếp cận và xem tiếng Anh như một "món ăn" hằng ngày đưa vào áp dụng cho cả việc học và việc làm.

Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày - Ảnh 2.

Thầy giáo người nước ngoài tại Trung tâm Anh ngữ Virgo English đang dạy tiếng Anh cho các học viên theo học tại trung tâm (Ảnh: Trương Hồng)

"Để tạo nên chương trình giảng dạy chất lượng, hiệu quả thì không thể không nói đến đội ngũ giáo viên. Nên Virgo English lấy phương châm chính đó là "chất lượng" đi hàng đầu nhằm giúp cho các em học sinh, sinh viên và người có nhu cầu học tiếng Anh hiểu về ngôn ngữ này một cách hiểu nhất.

Trung tâm Anh ngữ Virgo English nằm tại địa chỉ 151 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, với một đội ngũ giáo viên được tuyển chọn nghiêm ngặt và đào tạo định kỳ bởi Giám đốc học vụ, giáo viên bản xứ đến từ Anh, Mỹ, Canada,.. Đặc biệt, toàn bộ giáo viên bản xứ và Việt Nam đều tốt nghiệp Đại học trở lên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ giảng dạy quốc tế như TESOL, CELTA,...", bà Chinh chia sẻ.

Đến với Virgo English, học tiếng Anh như cách chúng ta học tiếng mẹ đẻ

Bà Lê Thị Hiền Chinh nói thêm, Trung tâm Anh ngữ Virgo (Virgo English) xây dựng chương trình tiếng Anh tích hợp 3 trong 1, giúp học viên không chỉ giao tiếp hay, thi cử giỏi, mà còn phát triển kỹ năng sống toàn diện.

"Với phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động đa dạng để cho trẻ làm quen với tiếng Anh, tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi và khám phá môi trường xung quanh. Trung tâm áp dụng phương châm giáo dục "chơi mà học, học bằng chơi", được lồng ghép tích hợp thông qua các hoạt động giáo dục và giao tiếp. Đồng thời Virgo English còn có những phương pháp học tập khoa học phù hợp cho từng độ tuổi", bà Chinh chia sẻ.

Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh ở Quảng Nam chọn Trung tâm Anh ngữ Virgo để gửi con em mình đến học môn tiếng Anh (Ảnh: Trương Hồng)

Em Thảo Nguyên (học viên tại Trung tâm Anh ngữ Virgo) chia sẻ: "Con rất thích học tại trung tâm, tại đây con có nhiều bạn bè mới và được học trực tiếp với các thầy cô người nước ngoài. Các thầy cô có rất nhiều game vui nhộn giúp con review bài học, thầy cô cũng giúp con luyện phát âm sao cho chuẩn tiếng Anh…"

Anh Trần Viết Dũng (phụ huynh có con theo học tại trung tâm) cho biết: "Sau hơn 1 năm cho con học tại trung tâm, tôi thấy con có sự tiến bộ. Bé không còn rụt rè trước người lạ mà con rất thích được nói chuyện với người nước ngoài bằng tiếng Anh. Con có nhiều vốn từ hơn và rất thích đến đây để được học tiếng Anh".

Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày - Ảnh 4.

Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày - Ảnh 5.

Tại Trung tâm Anh ngữ Virgo không những có giáo viên người nước ngoài mà còn có cả giáo viên người Việt Nam đều tốt nghiệp Đại học trở lên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ giảng dạy quốc tế như TESOL, CELTA (Ảnh: Trương Hồng)

Bà Lê Thị Hiền Chinh nói thêm, không những giảng dạy thực tiễn không mà Trung tâm Anh ngữ Virgo English còn ứng dụng tương tác công nghệ trong giảng dạy, trong đó chú tâm đến quy mô lớp học nhỏ đảm bảo giáo viên có thể quan tâm và chăm sóc đến từng em học sinh.

Trong giờ học, học viên được khuyến khích giao tiếp bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể, nhằm mô phỏng môi trường bản ngữ, tương tự cách chúng ta học tiếng mẹ đẻ. Thông qua việc luyện tập cùng kho đề thi mẫu theo chuẩn quốc gia và quốc tế, học viên được đào tạo để nâng cao, củng cố và cải thiện trình độ ở các mảng học thuật tiếng Anh một cách hiệu quả, theo sát chương trình học phổ thông.

Quảng Nam: Trung tâm Anh ngữ Virgo giúp học viên học tiếng Anh như “món ăn” hằng ngày - Ảnh 6.

Đến với Trung tâm Anh ngữ Virgo không chỉ được tiếp xúc trực tiếp với thầy giáo người nước ngoài mà các học viên còn được vui chơi, giải trí với một sân chơi, học bổ ích (Ảnh: Trương Hồng)

"Để hỗ trợ thêm cho các trường học trên địa bàn, thời gian tới đều tốt nghiệp Đại học trở lên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và có chứng chỉ giảng dạy quốc tế như TESOL, CELTA sẽ phối hợp với Sở GDĐT các tỉnh, thành cùng với các phòng GDĐT trên địa bàn Quảng Nam tổ chức nhiều cuộc thi bằng môn tiếng Anh để cho các em học sinh có sân chơi, giao lưu cũng là nơi "hội tụ" môn ngôn ngữ này.

Ngoài ra, Trung tâm còn liên tục tổ chức thực hành tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế và tiếng Anh học thuật giúp học viên xây dựng nền tảng ngôn ngữ toàn diện để giao tiếp thành thạo, nắm vững kiến thức, sẵn sàng chinh phục các kỳ thi trong nước và quốc tế…", bà Chinh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem