Giám đốc Sở KHĐT Yên Bái phải đưa 200 triệu đồng vì chuyện nhà cửa?

Đồng Vũ Thứ sáu, ngày 30/06/2017 19:01 PM (GMT+7)
Sáng nay (30.6), trao đổi với báo chí, ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Yên Bái cho biết, sự việc vừa qua không liên quan tới công tác của ông tại cơ quan.
Bình luận 0

Trả lời câu hỏi của báo giới liệu có phải do có sai phạm gì trong công việc hay không mà lại phải đưa số tiền lớn như vậy cho Lê Duy Phong – Trưởng Ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam, ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở KHĐT Yên Bái giãi bày: “Nhà báo Duy Phong đến làm việc với tôi không liên quan gì đến công việc của tôi tại Sở KHĐT. Đó là những việc liên quan đến nhà cửa”.

img

Ông Sáng cho biết, Lê Duy Phong đến làm việc với ông không liên quan đến công việc tại Sở mà liên quan đến chuyện nhà cửa.

Cũng trao đổi với PV, Giám đốc Sở KHĐT Yên Bái cho biết, nhiều ngày qua, khi thông tin liên quan đến ông được đăng tải đã khiến ông bị ảnh hưởng rất nhiều.

Vị giám đốc này chia sẻ, ông rất muốn khi có thông tin thật sự, muốn mọi việc được làm rõ ràng thì báo chí hãy đưa tin.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trưởng ban Bạn đọc Báo Giáo dục Việt Nam Lê Duy Phong về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Cùng với đó, cơ quan này cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Duy Phong để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem