Giám đốc và cấp phó trường chính trị "choảng" nhau bị đình chỉ

Thứ năm, ngày 22/06/2017 07:52 AM (GMT+7)
Hai lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc bị đình chỉ công tác do liên quan việc ẩu đả ngay cơ quan.
Bình luận 0

Ngày 21.6, Thành ủy TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Nhuận - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bảo Lộc và ông Lê Văn Khoa - Phó giám đốc sau khi cả hai được cho là đã đánh nhau trong cơ quan.

img

Ảnh minh hoạ: Tuổi trẻ

Theo bản tường trình, 5 ngày trước, khi đang làm việc tại văn phòng, ông Khoa nghe tiếng kêu cứu. Khi chạy sang phòng giám đốc, ông phát hiện cấp trên và nữ kế toán một trường tiểu học đang giằng co điện thoại nên chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, ông Khoa bị ông Nhuận đấm, khóa tay ra phía sau nên dẫn tới xô xát.

"Do cánh tay đang bị đau từ trước nên tôi buộc phải cắn vào vai ông Nhuận để thoát ra" -ông Khoa cho biết.

Vụ việc chỉ dừng lại khi công an có mặt.

Ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành ủy TP.Bảo Lộc cho biết, vụ việc đang được Uỷ ban kiểm tra Thành ủy xác minh và sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Trước mắt, việc điều hành Trung tâm này do một người khác đảm nhiệm. 

P.V (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem