Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin: "Vì một số lý do nên không phát hiện vụ phá rừng đặc dụng"

Ngọc Giàu Thứ sáu, ngày 11/02/2022 08:48 AM (GMT+7)
Việc đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông san ủi trái phép hơn 15 ha rừng đặc dụng, kéo dài khoảng 7km, diễn ra rầm rộ nhưng tại sao lực lượng kiểm lâm không phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Vườn Quốc gia Chư Yang Sin vừa có báo cáo giải trải trình với Sở NNPTNT Đắk Lắk.
Bình luận 0

Theo Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, vào tháng 6/2021 trở về trước, toàn bộ diện tích 16,72 ha của gói thầu Đ41 thuộc tiểu khu 1383 và tiểu khu 1402 vẫn còn nguyên hiện trạng, rừng chưa bị tác động. Trong thời gian này, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin vẫn thường xuyên tuần tra, không cho các đơn vị thi công san ủi.

Vụ phá vườn quốc gia để thi công đường: Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin nói gì? - Ảnh 1.

Hơn 15 ha rừng đặc dụng bị tàn phá trái pháp luật để thi công đường - Ảnh: N.G

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao việc san ủi đất rừng bằng xe cơ giới diễn ra rầm rộ trong thời gian dài, diện tích rừng bị phá lên tới 15 ha nhưng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. 

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lộc Xuân Nghĩa - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin cho biết, việc để đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông "xóa sổ" hơn 15 ha rừng đặc dụng là do địa bàn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn...

Như Báo Dân Việt đã phản ánh, dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng nhưng chủ đầu tư dự án đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án 46, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng) vẫn ngang nhiên tổ chức thi công và "xóa sổ" hơn 15 ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Sự việc được phát hiện vào cuối tháng 1/2022, hiện đang được các cơ quan chức năng xử lý, trong đó cơ quan công an đang xác minh, làm rõ.

"Khu vực trên do Trạm Kiểm lâm số 10 đóng tại xã Đưng Knớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tuần tra bảo vệ. Cuối tháng 6/2021 có nhiều kiểm lâm viên về cơ quan ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để tiêm vắc xin mũi 1, sau đó không qua lại được do quy định về phòng chống dịch của địa phương bên đó. Vì vậy từ cuối tháng 6 đến tháng 10/2021 bên đó chỉ có 3 người. Số kiểm lâm này chỉ thay nhau trực trạm, đi tuần tra không cho người dân phát rừng làm nương rẫy", ông Nghĩa nói.

Vụ phá vườn quốc gia để thi công đường: Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin nói gì? - Ảnh 2.

Hàng ngàn m3 đất bị san ủi, vùi lấp cây rừng trong vùng lõi Vườn quốc gia Chư Yang Sin nhưng kiểm lâm không phát hiện, ngăn chặn kịp thời- Ảnh: N.G

Cũng theo ông Nghĩa, sau thời điểm tháng 10/2021, các chốt phòng chống dịch Covid-19 được tháo dỡ, lực lượng Trạm kiểm lâm số 10 đã đến được địa bàn công tác đầy đủ. Nhưng thời điểm này lại bắt đầu vào mùa phát rẫy, nguy cơ người dân tỉnh Lâm Đồng xâm chiếm đất rừng làm rẫy rất cao nên phải chia nhỏ, đóng các lán trại ở trong rừng canh chừng...

Ngoài ra, theo giải trình của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin với Sở NNPTNT Đắk Lắk, kiểm lâm của vườn có nhìn thấy dấu hiệu vụ phá rừng trên vào giữa tháng 12/2021 (nhìn thấy từ xa - PV). Nhưng vì một số lý do, mãi đến ngày 18/1/2022 đơn vị mới chính thức tiếp cận để kiểm tra. Lúc này mới phát hiện toàn bộ diện tích rừng 16,72ha thuộc gói thầu Đ41 đã bị san ủi xong với chiều dài khoảng 7km. 

Liên quan đến vụ việc trên, nguồn tin PV Dân Việt cho biết Sở NNPTNT Đắk Lắk đang chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ, không cho các đơn vị thi công đường Trường Sơn Đông tiếp tục tác động trái phép vào rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Yang Sin khi chưa chuyển mục đích sử dụng. 

Đồng thời bảo vệ hiện trường, bảo quản tang vật để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý sai phạm của cơ quan chức năng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem