Nhà máy sản xuất trứng gà 800 tỷ đồng ở Phú Thọ bị ngân hàng "đại hạ giá" còn 131 tỷ để thu hồi vốn

Hoan Nguyễn Thứ bảy, ngày 15/06/2024 10:12 AM (GMT+7)
Vietcombank thông báo bán đấu giá tài sản lần thứ 16 nhà máy sản xuất trứng gà sạch với giá khởi điểm hơn 131 tỷ đồng, giảm gần 300 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên vào tháng 7/2020.
Bình luận 0

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Hà Nội mới đây đã có thông báo bán đấu giá lần thứ 16 tài sản liên quan khoản nợ xấu của Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ để thu hồi nợ gốc. Theo đó, tài sản được Vietcombank mang ra bán đấu giá là nhà máy sản xuất trứng gà sạch với giá khởi điểm hơn 131 tỷ đồng (giảm gần 300 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên vào tháng 7/2020).

Nhà máy sản xuất trứng gà 800 tỷ đồng ở Phú Thọ bị ngân hàng

Một phần nhà máy sản xuất trứng gà sạch của ĐTK Phú Thọ. Ảnh: ĐTK

Ngoài ra, Vietcombank cũng rao bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP ĐTK tại Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ (100% vốn góp của chủ sở hữu nhà máy) với giá gần 11 tỷ đồng, giảm hơn 18 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên. Tổng giá khởi điểm cho 2 tài sản nói trên là hơn 140 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, tài sản ngân hàng Vietcombank đấu giá nêu trên là dự án nhà máy sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam và được Vietcombank tài trợ vốn từ năm 2017. Nhà máy sản xuất trứng gà sạch do Công ty CP ĐTK làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích hơn 42ha tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Các hạng mục cơ bản gồm 4 nhà gà hậu bị (gà dưới 18 tuần) với công suất 52.800 con/nhà; 12 nhà gà đẻ với công suất 51.200 con/nhà; hệ thống đóng gói trứng với công suất 60.000 quả/giờ.

Công ty CP ĐTK được thành lập và sở hữu bởi nữ doanh nhân Đào Tú Khanh, một người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và từng có tham vọng xuất khẩu trứng gà sạch ra thế giới.

Nhà máy sản xuất trứng gà 800 tỷ đồng ở Phú Thọ bị ngân hàng

Sản phẩm trứng gà sạch Freskan+. Ảnh: ĐTK

Năm 2017, Công ty CP ĐTK hợp tác với Tập đoàn Ise Foods (Nhật Bản) để xây dựng Nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Vào thời điểm đầu, nhà máy dự kiến sản xuất với sản lượng 175 triệu quả trứng gà sạch/năm và thịt gà đẻ sau 80 tuần. Đặc biệt sản phẩm trứng gà Freskan+ của nhà máy được quảng bá là có thể ăn sống trực tiếp trong vòng 7 ngày kể từ ngày sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản…

Công ty CP ĐTK Phú Thọ khẳng định, đây là lần đầu tiên một công ty 100% vốn Việt Nam đầu tư vào hệ thống công nghệ xanh hàng đầu thế giới, khép kín từ sản xuất nguyên liệu thức ăn đầu vào, chăn nuôi gà hậu bị, chăm sóc gà thương phẩm, xử lý môi trường, đến thu gom, xử lý và đóng gói trứng thành phẩm ở quy mô lớn và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng trong từng khâu sản xuất. Thời gian cung ứng sản phẩm từ khi gà đẻ tới hệ thống cửa hàng, siêu thị chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo đánh giá của Vietcombank, tính đến 3/2017, nhà máy sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao của Công ty CP ĐTK cũng là dự án lớn nhất cả nước trong lĩnh vực sản xuất trứng gà sạch với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng.

Tại dự án này, Vietcombank đứng vai trò tài trợ vốn với giá trị 600 tỷ, thời hạn cho vay 15 năm. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm đi vào vận hành, kết quả kinh doanh của nhà máy sản xuất trứng gà sạch này không đạt kỳ vọng, phải dừng sản xuất và ngân hàng đã tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ gốc.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, năm 2018, thị trường trứng gia cầm chứng kiến quá trình giảm giá mạnh và kéo dài khiến những người chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng điêu đứng. Một đại gia như Công ty CP ĐTK cũng không dễ chịu hơn khi vừa đầu tư một nhà máy quy mô lớn bằng vốn vay trong khi sản phẩm giá cao, làm ra không bán được. Và kết cục cuối cùng đã dẫn đến việc Vietcombank phải rao bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Về tình hình kinh doanh của Công ty CP ĐTK Phú Thọ, doanh thu từ năm 2017-2019 đều không ổn định. Cụ thể, năm 2017, ĐTK Phú Thọ ghi nhận 65 tỷ đồng doanh thu, sang năm tiếp theo tăng gần 3 lần đạt 191 tỷ. Tuy nhiên, năm 2019, doanh thu giảm 31%, đạt 131 tỷ đồng.

Về lợi nhuận, Công ty CP ĐTK Phú Thọ liên tục lỗ qua các năm: Năm 2017 lỗ 6 tỷ đồng, năm 2018 lỗ 36 tỷ đồng và năm 2019 lỗ 73 tỷ đồng. Đến năm 2019, vốn chủ sở hữu đã âm 144 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem