Giảm khách du lịch vì nạn “cò”, bắt chẹt...

Thứ tư, ngày 18/09/2013 07:10 AM (GMT+7)
Khách du lịch đến Lâm Đồng giảm gần 8% do nạn "cò", bắt chẹt và hành hung khách.
Bình luận 0
Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, trong 30 ngày qua, lượng du khách đến địa phương này chỉ hơn 300.000 người, giảm 7,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế chiếm hơn 10.000 lượt (giảm 21%) và khách nội địa là 290.000 lượt (giảm 7,4%).

Ngày 17.9, trong một văn bản, UBND tỉnh chỉ ra nguyên nhân khiến lượng du khách giảm là: Vẫn còn tình trạng “cò” khách, bắt chẹt và hành hung khách; một số điểm du lịch, tuyến đường như thác Cam Ly, hồ Than Thở, thác Pongour… xuống cấp nhưng chưa được tu bổ kịp thời, làm ảnh hưởng đến việc tổ chức tour đến Lâm Đồng của một số hãng lữ hành…
V.K.D (V.K.D)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem