Giảm phát

  • Dữ liệu được công bố chính thức hôm thứ Bảy ngày 9/9 cho thấy, mặc dù tiêu dùng trong nước vẫn đang trì trệ, nhưng chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 8, khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thoát khỏi tình trạng giảm phát.
  • Khi các ngân hàng trung ương phương Tây chạy đua tăng lãi suất để dập tắt lạm phát cao dai dẳng, thì Trung Quốc lại đối mặt rủi ro ngược lại. Nguy cơ giảm phát của nước này khiến các chuyên gia kinh tế của Maybank kỳ vọng PBOC sẽ nới lỏng chính sách trong quý III.
  • Trung Quốc hôm 12/5 công bố một danh sách mới gồm 79 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ đủ điều kiện miễn trừ thuế quan đã bị Bắc Kinh áp đặt hồi thương chiến.
  • “CPI năm 2014 tăng thấp không phải do sức cầu của nền kinh tế yếu, bởi không có biểu hiện giảm phát, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh phân tích.
  • TS Mai Văn Trịnh – Phó Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE) cho biết, các khí thải như CO2, CH4, N2O thải ra môi trường từ hoạt động sản xuất nông nghiệp ở mức cao hiện nay đang góp phần vào hiện tượng nóng lên của toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp nói riêng và đời sống con người nói chung trong tương lai. 
  • Đây là kinh phí do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện dự án REDD+ (Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng) trong giai đoạn 2009 đến 2020. 
  • Đây là con số báo động do thạc sĩ Nhữ Văn Kỳ - thuộc Vụ Phát triển rừng -Tổng cục Lâm nghiệp đưa ra tại Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề: “Quản lý và sử dụng rừng ngập mặn bền vững các tỉnh thành ven biển Nam Bộ” do Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) phối hợp với Sở NNPTNT Cà Mau tổ chức tại tỉnh Cà Mau vào ngày 25.7.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2” do Chính phủ Đức tài trợ.
  • Sáng 4.3, tại TP.Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghiệp phối hợp Sở TNMT Đà Nẵng và Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) tổ chức hội thảo Xây dựng khung kế hoạch hành động khu công nghiệp phát thải cacbon thấp thí điểm tại Đà Nẵng.
  • Có tới 80-90% dân số VN chịu ảnh hưởng của bão và nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc phải hứng chịu các thiên tai như mưa đá, hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng...