Giảm phát

  • (Dân Việt) - Khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 được công bố với mức (âm) - 0,26%, lần đầu sau 36 tháng, sự giảm phát của nền kinh tế có vẻ đã không còn là “lời cảnh báo” nữa.
  • (Dân Việt) - Sau 40 tháng liên tục tăng ở ngưỡng dương, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 6 đã bắt đầu giảm phát với mức âm 0,26% và là mức tăng thấp nhất so với các tháng 6 kể từ 2003 lại đây.
  • (Dân Việt) - Mở đầu các hoạt động của Đoàn cấp cao Việt Nam tại Hội nghị Rio+20 được tổ chức tại Brazil, tối 19.6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và có bài phát biểu tại phiên họp "Đánh giá năng lượng toàn cầu" do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức.
  • (Dân Việt) - Đó là thông tin tại Hội thảo quốc tế về kinh nghiệm thực hiện các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công Thương vừa tổ chức.
  • (Dân Việt) - Hồ vải và dệt nhuộm- chỉ cần nghe tên đã đủ biết đây là một trong những ngành gây ô nhiễm hàng đầu. Tuy nhiên, nhờ áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH), một số doanh nghiệp chuyên về mắc hồ sợi, tẩy và nhuộm vải - đã không những khắc phục triệt để được ô nhiễm, mà còn thu được lợi ích kinh tế không ngờ...
  • (Dân Việt) - Cũng như nhiều nhà máy xi măng trên cả nước, vấn đề ô nhiễm môi trường lớn nhất của Nhà máy Xi măng Lưu Xá (TP.Thái Nguyên) là khói thải của lò nung do quá trình nung luyện clinker.
  • (Dân Việt) - Nhờ áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) mà các sản phẩm vàng mã, đũa... của Công ty CP Giấy xuất khẩu Thái Nguyên đã có thị trường bền vững và ngày càng mở rộng.
  • (Dân Việt) - Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 4, có hơn 326,8 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói. Và lượng lương thực cứu trợ khẩn cấp đã lên tới gần 14 nghìn tấn. Dẫu vậy, thiếu đói không phải là một điển hình...
  • (Dân Việt) - Sản xuất sạch hơn (SXSH) không chỉ mang lại lợi ích từ việc tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu sử dụng, giảm phát thải, mà còn giúp doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín thương hiệu.
  • (Dân Việt) - Theo Cơ quan Hợp tác phát triển Chính phủ Na Uy, Na Uy sẽ tiếp tục tài trợ giai đoạn II của Chương trình giảm phát thải khí nhà kính (REDD) do Liên Hợp Quốc triển khai, nhằm nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại 6 tỉnh của Việt Nam.