90% dân số chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu

Thứ tư, ngày 11/09/2013 10:25 AM (GMT+7)
Có tới 80-90% dân số VN chịu ảnh hưởng của bão và nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc phải hứng chịu các thiên tai như mưa đá, hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng...
Bình luận 0
Ngày 10.9, tại Hội thảo “Nông nghiệp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, cơ hội và thách thức”, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết, VN là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động lớn. Cụ thể, tổng sản lượng sản xuất từ trồng trọt có thể giảm 1-5%, năng suất cây trồng chính có thể giảm đến 10%, trường hợp thời tiết cực đoan có thể mất mùa hoàn toàn. Đặc biệt, có tới 80-90% dân số VN chịu ảnh hưởng của bão và nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc phải hứng chịu các thiên tai như mưa đá, hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng...

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, Bộ NNPTNT đã xây dựng định hướng giai đoạn 2013-2020 trên hầu hết các lĩnh vực của ngành nông nghiệp, trong đó dự kiến sẽ triển khai các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu như: Chương trình giảm phát thải, quản lý bền vững rừng ngập mặn, phát triển thủy lợi... với tổng kinh phí hơn 900 triệu USD.

Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem