Giám sát nửa vời, khiếu kiện còn tăng

Thứ ba, ngày 12/03/2013 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong chừng mực nhất định, có thể nói công tác giám sát của MTTQ VN đối với việc thi hành Luật Đất đai có tác dụng hạn chế tiêu cực. Nhưng việc giám sát thời gian qua còn mang tính chất nửa vời.
Bình luận 0

Xung quanh vấn đề quyền giám sát việc sử dụng đất đai, ông Nguyễn Lang - Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam thừa nhận: Trong chừng mực nhất định, có thể nói công tác giám sát của MTTQ VN đối với việc thi hành Luật Đất đai có tác dụng hạn chế tiêu cực. Nhưng việc giám sát thời gian qua còn mang tính chất nửa vời, thậm chí nếu không muốn nói là bị vô hiệu hóa.

Chẳng hạn, vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng (Hải Phòng), qua giám sát, MTTQ VN xác định đây là vụ cưỡng chế vừa mang tính vi hiến, vừa vi phạm Luật Đất đai 2013. Thủ tướng cũng có kết luận là việc cưỡng chế vi phạm Luật Đất đai. Tuy nhiên, việc khắc phục sai lầm mang tính chất nửa vời, nếu không nói là tiếp tục tìm cách kết tội ông Đoàn Văn Vươn.

Để tình trạng khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai xảy ra khá nhiều trong thời gian qua, theo ông Lang, là do có bất cập trong các văn bản pháp quy và do thiếu sót của đội ngũ cán bộ tham gia vào quá trình quản lý đất đai; do đội ngũ cán bộ có nhiệm vụ quản lý đất đai có sai sót, liên quan đến trình độ và phẩm chất như đã được ghi nhận tại các kỳ đại hội; do một thực trạng đã được nêu tại Hội nghị T.Ư 3 khóa XI là trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chủ trương vẫn còn “tư duy nhiệm kỳ”, tư tưởng cục bộ, bệnh thành tích, chủ quan duy ý chí, đặc biệt là “lợi ích nhóm”. Ngoài ra cần đặc biệt lưu ý đến những khiếm khuyết của Nhà nước trong việc xác định giá đất...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem