Giãn dân phố cổ
-
Với tinh thần tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, hướng về cơ sở, chiều 5-9, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đã dự sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ tổ dân phố số 2, Đảng bộ phường Hàng Bạc.
-
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, nếu di dời người dân ra khỏi nội đô thì phải "có đất" cho giới trẻ khởi nghiệp.
-
Việc dịch chuyển dân số từ các khu vực trung tâm nội đô chật chội sang các đại đô thị mới sẽ tiếp tục là xu hướng mạnh mẽ diễn ra trong thời gian tới.
-
Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, việc thực hiện đề án giãn dân phố cổ gặp không ít khó khăn. Ngành chức năng đã dành nguồn lực rất lớn cho việc giải phóng mặt bằng, di chuyển các hộ dân sống trong khu di tích, trường học, công sở…
-
Trước đồ án quy hoạch phân khu đô thị của thành phố, nhiều người dân phố cổ Hà Nội đang sống cảnh chật hẹp tỏ ra vui mừng, nhưng đa phần đều lo sau này mất "cần câu cơm".
-
Đối với dự án giãn dân phố cổ, UBND TP. Hà Nội cho biết, sẽ xây dựng 16 tòa nhà cao 10 tầng để phục vụ giãn dân phố cổ.
-
Đối với dự án giãn dân phố cổ, UBND TP. Hà Nội cho biết, sẽ xây dựng 16 tòa nhà cao 10 tầng để phục vụ giãn dân phố cổ.
-
Đề án giãn dân phố cổ với mục tiêu di chuyển hơn 6.500 hộ dân đã được phê duyệt từ năm 1998 và dự kiến kết thúc vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy đề án này sẽ hoàn thành đúng kỳ hạn.