Giận hàng xóm, con bất hiếu đâm chết cha ruột

Thứ tư, ngày 21/07/2010 17:31 PM (GMT+7)
Sau khi uống hết 3 lít rượu với những người cùng xóm, Ngô Văn Luận (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã dùng dao đâm chết cha mình khi bị cha la mắng.
Bình luận 0
img
Ngô Văn Luận bị dẫn giải

Ngày 21-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị tăng án của VKSND tỉnh Tây Ninh, tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Luận mức án 19 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Luận 18 năm tù về hành vi đâm chết cha ruột của mình.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ ngày 4-2-2010, sau khi uống hết 3 lít rượu với những người cùng xóm Luận say khướt nên có lời lẽ bất nhã với người nhà.

Cùng lúc đó có một thanh niên dừng xe máy trước nhà Luận hỏi thăm đường. Vì cho rằng thanh niên này “hỏi trỏng” nên Luận lớn tiếng và đòi đánh nhau.

Cha Luận là ông Ngô Văn Khum đang cuốc đất gần đó khuyên răn: “Việc người ta hỏi thăm là việc của người ta, còn trả lời hay không là chuyện của mình, không nên chửi người ta”.

Sau đó Luận tiếp tục lớn tiếng với cha. Luận dùng tay tát cha 2 bạt tai. Ông Khum chống trả thì Luận dùng khúc gỗ đánh lại nhưng được anh trai can ngăn. Đứa con bất đạo này đã chạy vào bếp lấy dao đâm 2 nhát vào người ông Khum khiến ông tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Ngô Văn Luận còn đủ bình tĩnh tắm rửa rồi bỏ trốn và bị bắt ngay hôm sau. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Luận đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng vẫn bị tăng án theo kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh.

Được biết, Ngô Văn Luận từng bị TAND huyện Tân Biên xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Theo NLĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem