Giàn khoan dầu
-
Trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình quốc gia ngày 16/1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nguồn thu ngân sách của nước này từ dầu khí tăng 28%, tức 2.500 tỷ ruble (36,7 tỷ USD) trong năm 2022.
-
Những chiếc máy bay không người lái (drone) bí ẩn được phát hiện phía trên một trại huấn luyện binh sĩ Ukraine của Đức, Bộ Quốc phòng Đức nghi ngờ Nga có thể đứng sau vụ việc này.
-
Hôm 14/9, tờ Financial Times đưa tin dẫn lời các nhà điều hành ngành đá phiến dầu rằng Mỹ không thể xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) thông qua việc tăng cường các lô hàng dầu và khí đốt.
-
Ukraine đã triển khai các robot "kẻ hủy diệt" cỡ nhỏ trên tiền tuyến nhằm đối đầu với Nga, theo Express.
-
Ngày 20/6, trong bài phát biểu thuộc khuôn khổ Lễ kỷ niệm 45 năm "Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977 - 20/6/2022)",Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã bày tỏ sự tri ân đối với nhân dân Việt Nam.
-
Nga triển khai sáu tàu chiến mang tên lửa hành trình ở Biển Đen trong bối cảnh xung đột với Ukraine diễn biến căng thẳng, một hãng tin địa phương tiết lộ.
-
Trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ kéo dài và Nga không còn tin tưởng vào phương Tây.
-
Tổng thống Pháp Macron mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 19/6, đánh dấu trở ngại lớn có thể khiến Pháp rơi vào tê liệt chính trị, trừ khi ông đàm phán liên minh với các đảng khác.
-
Một vật thể bí ẩn giống xe tăng đã được phát hiện trôi nổi trên biển. Quân đội Indonesia đã thừa nhận sự việc kỳ lạ xảy ra, nhưng không thể đánh chặn vật thể trôi đi.
-
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/8 kết luận rằng, các nước trong liên minh OPEC+ đã không đáp ứng đủ các nghĩa vụ cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận trong tháng 7 vừa qua, khi tỷ lệ cắt giảm chỉ đạt 89% so với cam kết.