Thu ngân sách từ dầu khí của Nga năm 2022 tăng hơn 36 tỷ USD

Nguyễn Hằng (TTXVN) Thứ hai, ngày 16/01/2023 19:49 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trên truyền hình quốc gia ngày 16/1, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nguồn thu ngân sách của nước này từ dầu khí tăng 28%, tức 2.500 tỷ ruble (36,7 tỷ USD) trong năm 2022.
Bình luận 0
Thu ngân sách từ dầu khí của Nga năm 2022 tăng hơn 36 tỷ USD - Ảnh 1.

Một giàn khoan dầu tại khu vực Almetyevsk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Phó Thủ tướng Novak cũng cho biết tập đoàn Gazprom đã tăng lượng khí đốt cung cấp cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia lên 15,5 tỷ m3 trong năm vừa qua và sản lượng dầu tăng 2%, lên 535 triệu tấn, trong khi kim ngạch xuất khẩu dầu tăng 7%.

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính Nga cho thấy doanh thu của ngành dầu khí đóng góp vào ngân sách của Nga trong tháng 12/2022 là khoảng 13,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng trước đó và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021. Tính cả năm 2022, ngân sách liên bang thu 168,5 tỷ USD từ ngành dầu khí, tăng 28% so với mức 131,6 tỷ USD của năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem