• Số cán bộ bị kỷ luật gồm 3 phó hiệu trưởng và 1 hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học của huyện Bình Sơn. Đây là những cán bộ đã để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình chấm thi tại kỳ thi tuyển giáo viên 2017-2018 ở Hội đồng thi địa phương này.
  • Chiều 20.11, trả lời PV Dân Việt, ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết: "Ngoài tập thể Hội đồng thi tuyển ở các huyện và các cá nhân liên quan khác, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch chính quyền 4 huyện là Lý Sơn, Bình Sơn, Đức Phổ và Trà Bồng. Đây là những địa phương để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm tại kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018".
  • "Tuy điều động lên tỉnh nhưng chức vụ được phân công là ngang, tương đương với Chủ tịch UBND huyện chứ không phải là cao hơn. Quyết định điều động, luân chuyển không gây ảnh hưởng gì đến quá trình đang kiểm tra, chuẩn bị tổ chức kiểm điểm. Vì vậy việc điều chuyển là được phép, không sai quy định hiện hành", ông Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định.
  • Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 vừa qua, 3 huyện Đức Phổ, Bình Sơn và Lý Sơn (Quảng Ngãi) để xảy ra sai sót và vi phạm, gây dư luận xấu. Tuy nhiên đến nay Chủ tịch UBND, kiêm Chủ tịch Hội đồng thi ở 3 huyện trên chưa bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào; đồng thời được điều chuyển nắm chức vụ cao hơn ở tỉnh.
  • Kỳ thi tuyển giáo viên ở huyện Đức Phổ năm 2017-2018 đã xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng như sai sót trong quy trình tổ chức, Trưởng phòng Giáo dục gian lận khi chấm phúc khảo... nhưng Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ - những người đứng đầu Hội đồng thi tuyển của huyện chỉ xin nhận khuyết điểm.
  • Trong quá trình chấm phúc khảo, khi được nhờ giữ bài thi, lợi dụng lúc giáo viên đi ăn, nghỉ trưa, Trưởng phòng giáo dục (GD) huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi gọi thí sinh V.T.X lên phòng làm việc rồi lấy đáp án đưa cho thí sinh này chép thêm 2 câu vào bài thi của mình, nâng điểm từ rớt thành dự kiến đỗ.
  • Trong số biến động này, có 42 thí sinh sau khi chấm thẩm định từ không đỗ trở thành đỗ. Huyện có số biến động điểm nhiều nhất là Bình Sơn 40 thí sinh; Nghĩa Hành 32 thí sinh; Lý Sơn 16 thí sinh. Hai Trưởng phòng GD huyện Trà Bồng và Đức Phổ bị đề nghị kỷ luật vì tham mưu quy trình tổ chức kỳ thi tuyển sai cho chính quyền 2 huyện trên.
  • "Cùng với cơ quan chuyên môn, công an tỉnh cũng tham gia điều tra vụ việc. Vì vậy tất cả các hành vi gian lận, tiêu cực... mà đoàn kiểm tra phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh tuyệt đối không có chuyện nương tay, bao che cho vi phạm tại kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 vừa qua", ông Đặng Ngọc Dũng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định.
  • "Sau khi chấm thẩm định lại, có trường hợp bài thi thí sinh giảm đến 30 điểm so với lần chấm trước. Số giáo viên chấm các bài thi này phải đối chất, giải trình và không loại trừ phải bị kỷ luật", ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết.
  • Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ là đơn vị tổ chức các kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn.