Giang hồ “sang chảnh” thuê xế xịn “tập kích” nhà con nợ

Thứ bảy, ngày 21/03/2015 07:30 AM (GMT+7)
Là một đại ca giang hồ tại tỉnh Quảng Nam, Thành (Nhiễu) quy tụ dưới trướng hơn chục đàn em có bản thành tích tiền án, tiền sự dày đặc. Để "nuôi quân", Thành bắt tay xuyên tỉnh với các chủ nợ tại Đà Nẵng và Quảng Nam kiếm những hợp đồng đòi nợ thuê trị giá hàng tỉ đồng. Những phi vụ tập kích để đòi nợ của Thành và đồng bọn cũng rất sang chảnh, ngoài mã tấu, tuýp sắt thì phương tiện "tập kích" của chúng đều là những chiếc xế xịn đi thuê...
Bình luận 0

Sau một thời gian gây hoang mang, là nỗi kinh hoàng cho các nạn nhân, đầu tháng 3.2015 Thành và toàn bộ băng nhóm của mình đã bị Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tóm gọn…

10 tên giang hồ và hậu cuộc uy hiếp

Cuộc "tập kích" của 10 gã giang hồ bịt mặt, sùm sụp mũ lưỡi trai, lăm lăm mã tấu cùng tuýp sắt bất ngờ ập vào uy hiếp Giám đốc Công ty Long Thạch Vương (513 Núi Thành, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vào chiều 30.11.2014. Sau khi đập phá tan hoang đồ đạc, đe dọa những người chứng kiến, cả bọn vội nhảy lên 3 chiếc ôtô đợi sẵn rồi biến mất trước sự kinh hoàng của chủ nhân và hoang mang của những người dân sống quanh khu vực.

Chiều muộn hôm đó, trực ban của Công an quận Hải Châu cũng nhận được tin báo về một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Theo miêu tả nhân dạng mà nạn nhân cung cấp, nhóm thanh niên gây án này bịt kín mặt, săm trổ đầy mình, ngoài hai chiếc xế xịn tự điều khiển thì bọn chúng còn thuê thêm một taxi để tẩu thoát về hướng tỉnh Quảng Nam.

img
Trùm đòi nợ thuê Đàm Quốc Thành.

Qua điều tra chứng cứ tại hiện trường và từ những lời khai của nạn nhân, Công an quận Hải Châu  đã nhận định: Vì nạn nhân trong giới làm ăn, là giám đốc một công ty kinh doanh, nên rất có thể đây là một vụ "dằn mặt" của một trong những đối thủ làm ăn của Công ty Long Thạch Vương. 

Đại diện của Công ty Long Thạch Vương cũng cung cấp, do Cty có nhiều mối quan hệ làm ăn và không tránh khỏi nợ nần với một số đối tác làm ăn khác. Trong số các chủ nợ, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến mối quan hệ phức tạp giữa Cty Long Thạch Vương và một Công ty xây dựng có tên là Song Thạch Long (có trụ sở tại Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam). Theo đó, Công ty Long Thạch Vương nợ Công ty Song Thạch Long số tiền hơn 5 tỷ đồng tuy nhiên do không thanh toán đúng hạn nên "nhờ" một số đối tượng đến gây áp lực.

Từ nguồn thông tin quan trọng này cộng với các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã xác định đối tượng được "thuê" đi đòi nợ là Đàm Quốc Thành (34 tuổi, tên gọi khác là Thành "Nhiễu", trú thôn Tân Khai, xã Điện Dương, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Trước những chứng cứ điều tra của các điều tra viên, Thành "Nhiễu" đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo khai nhận của Thành "Nhiễu", khoảng từ giữa năm 2014, Thành làm lái xe cho Hồ Văn Anh, 48 tuổi, Giám đốc Công ty Song Thạch Long với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, tuy đã nghỉ việc nhưng thỉnh thoảng Thành vẫn "giúp" giám đốc một số việc "cần thiết". Do việc đòi nợ Công ty Long Thạch Vương không thành, nên khi "thiếu gia" Hồ Trường Sinh (con trai của Anh) hiện là Phó Giám đốc Công ty Song Thạch Long nhờ Thành đòi "giúp", Thành "Nhiễu" đã nhận lời.

17h chiều 30.11.2014, Thành điện thoại cho hai đàn em là Lương Thành Nghĩa và Nguyễn Văn Sơn triệu tập "quân số" thuê hai chiếc ôtô ra Đà Nẵng để đòi nợ. Theo kế hoạch cả nhóm mang gậy, tuýp sắt hẹn gặp nhau ở chợ Sáng (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn), sau đó, Sơn gọi cho một đàn em khác "điều" thêm hai chiếc taxi đi đón các đối tượng nhằm hướng Đà Nẵng thẳng tiến. 

Khi đến Đà Nẵng, các đối tượng "nhóm họp" tại quán cà phê MC (quận Hải Châu). Tại đây, Thành chỉ đạo các đàn em ập đến trụ sở Công ty Long Thạch Vương để uy hiếp và đập phá tài sản bên trong nhà và trong văn phòng của Công ty Long Thạch Vương. Cùng lúc đó, Sinh phát khẩu trang đã chuẩn bị sẵn cho các thành viên trong nhóm nhằm tránh bị nhận diện.

Theo lệnh của Thành "Nhiễu" và Sinh, cả nhóm lên 2 xe ô tô và một taxi do với Xỉn dẫn đường đến trụ sở Công ty Long Thạch Vương. Để tránh động, khi đến trước Công ty Long Thạch Vương, các xe này dừng ở phía đối diện đường và Sinh ngồi trong xe quan sát. Còn Quốc, Nghĩa, Vũ đeo khẩu trang, tay cầm tuýp sắt đứng ở trước hiên, cảnh giới.  Các đối tượng còn lại lao vào phía trong đập phá.

img
Các đối tượng trong băng nhóm đòi nợ thuê do Thành "Nhiễu" cầm đầu.

Cuộc "tập kích" khiến cả khu nhà náo động, một số khách hàng của công ty thấy vậy cũng bỏ chạy tán loạn… Sau "màn" đập phá tài sản, Thành ra lệnh "rút" quân và cả nhóm rút ra bên ngoài, lên 3 xe đã đợi sẵn bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm. Sau khi về đến cây xăng gần ngã ba Hòa Cầm, theo lệnh Thành, cả nhóm lại đổi xe để tránh sự truy xét của lực lượng chức năng, và vòng trở lại một quán trên đường Lê Đình Lý để ăn nhậu mừng "thành tích".

Được "thiếu gia" Hồ Văn Anh lo hậu kỳ, sau cuộc ăn nhậu cả nhóm của Thành lại tiếp tục lên xe hiệu Fortuner của Anh đi về Hội An, vào vũ trường Hoàng Long tiếp tục ăn chơi cho đến khuya…

Chân dung của trùm đòi nợ thuê

Theo hồ sơ điều tra của Công an quận Hải Châu, Thành "Nhiễu" từng có một tiền án 7 năm tù về tội "Cướp giật tài sản". Chính cái mác này đã tạo nên "số má" cho Thành quy tụ hàng chục đối tượng giang hồ, có tiền án tiền sự về phục vụ cho lực lượng đi "đòi nợ thuê" của Thành.

Dưới trướng Thành "Nhiễu" còn có những tên giang hồ thân cận như là Bùi Văn Phúc (26 tuổi, trú TP.Hội An), Phạm Phú Lộc (21 tuổi, tự Rin), Lương Thành Nghĩa (27 tuổi, tự Beo Lộc), Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, tự Sơn Nghi), Nguyễn Văn Sơn (25 tuổi, tự Beo Tuyết), Đặng Minh Vũ (22 tuổi, tự Quà đen), Phạm Hoàng Hưng (21 tuổi, tự Xỉn), Nguyễn Ngọc Tùng (29 tuổi, tự Tèo), cùng trú tại huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Đây là một đội quân lý lịch bất hảo không kém đại ca, đa số các đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Không chỉ riêng vụ uy hiếp tại Công ty Long Thạch Vương, nghề kiếm cơm chính của Thành và đồng bọn là nhận "hợp đồng" đòi nợ thuê cho các đại gia và chủ nợ các tỉnh khi có nhu cầu.  Để thuận lợi trong công tác điều tra về Thành "Nhiễu" và băng nhóm đòi nợ thuê của hắn, Ban chỉ huy Công an quận Hải Châu đã phải họp bàn và đi đến thành lập Chuyên án và trực tiếp giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH thực hiện làm chủ công phá án.

img
Trụ sở Công ty Song Thạch Vương, hiện trường vụ việc.

Trung tá Trần Văn Khá (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Hải Châu) người trực tiếp thụ lý phá vụ án đã chia sẻ: Đó là cả một quá trình truy xét gian nan, phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam. Do bởi, Thành "Nhiễu" là một trùm giang hồ hết sức gian manh và hành động rất chuyên nghiệp.

Băng nhóm do Thành điều hành tuy ở tỉnh Quảng Nam nhưng lại chỉ nhận "hợp đồng đòi nợ thuê" ở các địa bàn ngoại tỉnh. Mỗi khi "đánh quả", Thành thường chỉ đạo đàn em phải thay đổi xe phương tiện gây án, những phương tiện này chủ yếu là các loại xế xịn đi thuê hoặc taxi. Phương thức gây án "làm nhanh, rút gọn", bịt mặt tránh bị nhận diện. Đến khi tẩu thoát, băng của Thành lại một lần nữa thay đổi xe để "qua mặt" cơ quan điều tra. 

Sau thời gian truy xét và căn cứ vào kết luận điều tra vụ án, đầu tháng 3.2015 cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hủy hoại tài sản đồng thời thực hiện lệnh khởi tố tụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với trùm đòi nợ thuê Đàm Quốc Thành và đồng bọn gồm các đối tượng: Bùi Văn Phúc, Phạm Phú Lộc, Lương Thành Nghĩa, Nguyễn Văn Sơn Đặng Minh Vũ, Phạm Hoàng Hưng và Nguyễn Ngọc Tùng cùng về hành vi hủy hoại tài sản và tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng còn lại trong vụ án.

(Theo Hoài Thu/Cảnh sát Toàn cầu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem