Giành HCV 1500m, Nguyễn Huy Hoàng tuyên bố phá kỷ lục 400m tự do của chính mình

Song Minh Thứ bảy, ngày 14/05/2022 19:20 PM (GMT+7)
Tối nay (14/5), "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm HCV đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31 ở nội dung 1500m bơi tự do. Trả lời báo chí, Nguyễn Huy Hoàng khẳng định quyết tâm phá kỷ lục của chính mình trên đường bơi 400m tự do sẽ diễn ra ngày 16/5.
Bình luận 0

Nguyễn Huy Hoàng: "Đã rất lâu rồi tôi không thi đấu 1500m"

Việc "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên quyết định chia tay ĐT bơi lội Việt Nam đã khiến gánh nặng huy chương đè lên vai Nguyễn Huy Hoàng ở tuổi 22. Không khí trên các khán đài Cung thể thao dưới nước (Mỹ Đình, Hà Nội) đầu giờ tối nay cũng vô cùng sôi động.

Tất cả đều chờ đợi xem màn thể hiện của "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng - một trong những nhân tố đầy tiềm năng của bơi lội nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung chinh phục những đỉnh cao trên đấu trường quốc tế.

Giành HCV 1500m, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tuyên bố phá kỷ lục 400m tự do của chính mình - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng băng băng về đích trên đường đua 1500m bơi tự do SEA Games 31. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Không có bất ngờ nào xảy ra khi Nguyễn Huy Hoàng băng băng về đích đầu tiên với thông số 15 phút 00 giây 75. Đồng đội của Huy Hoàng lag Nguyễn Hữu Kim Sơn (15 phút 27 giây 31) giành HCB. HCĐ thuộc về VĐV Tonnam (Thái Lan, 15 phút 33 giây 54) nhận HCĐ.

Thành tích nói trên của Huy Hoàng còn thua khá xa thông số tốt nhất của anh là 14 phút 58 giây 14 và cũng là kỷ lục SEA Games anh xác lập tại SEA Games 30 tại Philippines, đồng thời đạt chuẩn A Olympic Tokyo 2020 (thông số chuẩn A Olympic Tokyo được Liên đoàn bơi lội thế giới đưa ra là 15 phút 00 giây 99).

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi giành HCV 1500m tự do SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ cảm xúc: "Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi bước vào thi đấu tối nay. Tất cả mọi người cổ vũ cho tôi rất lớn, rất cuồng nhiệt, giúp tôi thật hào hứng, hưng phấn khi thi đấu".

Giành HCV 1500m, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tuyên bố phá kỷ lục 400m tự do của chính mình - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng muốn phá kỷ lục của chính mình ở nội dung 400m bơi tự do diễn ra ngày 16/5 tới. Ảnh: Tuệ Minh

Nguyễn Huy Hoàng thừa nhận đây chưa phải là thành tích tốt nhất của anh vì kể từ Olympic Tokyo 2020 hồi cuối tháng 7 năm ngoái đến nay (đạt thông số 15 phút 00 giây 24), Huy Hoàng mới bơi lại nội dung 1500m tự do.

"Kết quả này cũng khiến tôi rất vui và tự tin hướng tới những cái đích xa hơn, lớn hơn trong thời gian tới.

Cụ thể, ngày kia (16/5), tôi sẽ thi đấu 400m tự do và mục tiêu của tôi là phá kỷ lục của chính mình (SEA Games 2019, Huy Hoàng giành HCV 400m tự do với thành tích 3 phút 49 giây 08 – phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ thời điểm đó thuộc về VĐV Malaysia Sim Welson 3 phút 50 giây 56 - PV).

Trình độ đẳng cấp ASIAD

Thực tế, trả lời phỏng vấn Dân Việt trước thềm SEA Games, Nguyễn Huy Hoàng đã khẳng định cái đích anh hướng tới không chỉ là những tấm HCV SEA Games 31, mà xa hơn là HCV ASIAD.

So với Ánh Viên, Huy Hoàng không thể đóng góp nhiều HCV cho bơi lội Việt Nam trên đấu trường khu vực bằng "đàn chị". Tuy nhiên, ở cấp độ châu lục và thế giới, Huy Hoàng – VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc 2021 được đặt nhiều kỳ vọng tỏa sáng.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở ASIAD chỉ là 2 HCĐ 200m ngửa, 400m hỗn hợp ASIAD 2014 (Incheon-Hàn Quốc). Còn Huy Hoàng đã chạm tới HCB ASIAD 2018 nội dung 1500m tự do với thông số15 phút 01 giây 63. Cũng tại ASIAD 2018, Huy Hoàng còn giành HCĐ 800m tự do với thành tích 7 phút 54 giây 32.

Tại Olympic trẻ thế giới 2018 (Argentina), Huy Hoàng giành HCV 800m tự do với thông số 7 phút 50 giây 20 – thành tích tốt nhất của anh tính tới lúc này.

Giải đấu lớn gần nhất của Huy Hoàng là Olympic Tokyo 2020 diễn ra tháng 8 năm ngoái, Huy Hoàng không thể vượt qua chính mình (đạt thông số 15 phút 00 giây 24 nội dung 1.500m tự do và 7 phút 54 giây 16 nội dung 800m tự do) trong điều kiện chỉ biết "tập chay" trong nước, không được ra nước ngoài tập huấn, thi đấu cọ xát vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giành HCV 1500m, "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng tuyên bố phá kỷ lục 400m tự do của chính mình - Ảnh 4.

Cha mẹ Huy Hoàng từ quê nhà Quảng Bình tới Hà Nội cổ vũ cho con trai giành HCV SEA Games 31. Ảnh: Tuệ Minh

Trước thềm SEA Games 31, Huy Hoàng cùng ĐT bơi Việt Nam có chuyến tập huấn dài ngày tại Hungary: "Quá trình tập huấn tại Hungary, tôi có chuyên gia hướng dẫn những kỹ thuật mới giúp sức mạnh, sức bền tốt hơn, được thi đấu cọ xát nhiều. Điều kiện tập huấn ở Hungary rất tốt, ăn uống lại có người Việt nấu, hợp khẩu vị nên tôi cảm thấy yên tâm.

Về thông số thành tích cụ thể, tại SEA Games 31, tôi cố gắng duy trì thành tích của mình là đủ. Nhưng tới ASIAD 2022 vào tháng 9 thì phải rút ngắn được xuống mốc 14 phút 50 nội dung 1.500m và 7 phút 47 nội dung 800m. Nếu làm được như vậy, nhiều khả năng tôi sẽ có HCV ASIAD 2022 (VĐV Sun Yang của Trung Quốc đoạt HCV ASIAD 2018 với thành tích 14 phút 58 giây 53 – PV)", Huy Hoàng từng chia sẻ với Dân Việt.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 trong một gia đình có 6 anh, chị em, cha mẹ mưu sinh bằng nghề chài lưới ở xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Hành trình đến với đường đua xanh của Nguyễn Huy Hoàng thật tình cờ. Vào một buổi sáng đang đi chơi cùng đám bạn, cậu bé Hoàng khi đó học lớp 5 nghe thấy tiếng loa phát thanh truyền đi thông tin tỉnh Quảng Bình đang tuyển chọn VĐV bơi cho tỉnh.

Thời điểm đó, Hoàng chỉ nghĩ là đăng ký đi bơi cho vui chứ không thể hình dung sau đó lọt vào "mắt xanh" của HLV Hoàng Quang Minh, phát triển trở thành VĐV chuyên nghiệp, đã đạt được những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp – thành quả xứng đáng cho nhiều năm khổ luyện "nỗ lực, nỗ lực hơn nữa từng ngày, chỉ biết bơi và bơi trong nhiều năm" – như lời tâm sự của Huy Hoàng.

Tấm HCV thứ 3 cuối ngày của ĐT bơi lội Việt Nam thuộc về đội bơi tiếp sức 4x100m tự do. Thành tích 3 phút 21 giây 81 chỉ về đích thứ 3, nhưng bất ngờ bộ tứ Hoàng Quý Phước - Luong Jeremie- Ngô Đình Chuyền - Paul Le Nguyen lại giành HCV do Singapore (3 phút 16 giây 66) và Malaysia 3 phút 21 giây 74) bị trọng tài bắt lỗi phạm quy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem