Giao dịch việc làm

  • Mặc dù gặp trở ngại không nhỏ từ dịch Covid-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đạt hơn 68% kế hoạch.
  • Dịch bệnh khiến tỷ lệ lao động thất nghiệp quý IV/2020 của Việt Nam tăng vọt, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thực trạng đó càng cho thấy tầm quan trọng của các kênh thông tin việc làm uy tín như: Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam; trang thông tin của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội…
  • 10 tháng qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk đã giới thiệu việc làm cho hơn 9.600 người, trong đó gần 4.000 người tìm được việc làm, đạt gần 95% kế hoạch năm.
  • Năm nay do ngày nghỉ tết khá dài, giao thông đi lại thuận lợi nên tại nhiều khu công nghiệp, công nhân là lao động ở các vùng quê đã trở lại làm việc từ mùng 6, mùng 7 tết. Đây là thực tế được nhiều doanh nghiệp đánh giá là “chưa từng có”.
  • Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng thông tin, trong năm 2013, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn đã tổ chức tuyển sinh và dạy nghề cho 43.206 người.
  • Chiếc xe buýt đang chạy bất ngờ một thanh niên nấp sau gốc cây lao thẳng vào đầu. Dù tài xế xe buýt đã phanh xe, đánh lái qua phải nhưng không kịp nên nam thanh niên này bị hất văng về phía trước khoảng 10 mét.
  • (Dân Việt) - Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng cho biết, 5 tháng đầu năm, thành phố tạo việc làm cho hơn 10.000 người.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.4, Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) cho biết: Năm 2011 - 2012, các trung tâm giới thiệu việc làm trong cả nước đã giới thiệu việc làm cho hơn 509.000 lao động (cao hơn giai đoạn trước 109.000 lao động/năm).
  • (Dân Việt) - Trong tháng 9 và 10.2012, Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm, với 3.525 lao động tham gia.
  • (Dân Việt) - Để "gỡ nút" cho tình trạng lao động dư thừa hiện nay, Hà Nội đang đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Một trong những giải pháp là hướng vào sàn giao dịch việc làm.