Hàng chục nghìn lao động có việc làm trong mùa dịch Covid-19

Thùy Anh Thứ hai, ngày 28/06/2021 06:30 AM (GMT+7)
Mặc dù gặp trở ngại không nhỏ từ dịch Covid-19, nhưng 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đạt hơn 68% kế hoạch.
Bình luận 0

Đột phá trong xuất khẩu lao động

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác giải quyết việc làm của tỉnh Quảng Bình kể từ đầu năm 2021 gặp khá nhiều khó khăn.

Dù vậy, đến 15/6/2021, tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực giải quyết việc làm cho 12.324 lao động, đạt 68,5% kế hoạch năm. Trong số này có 1.750 lao động được tuyển chọn đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm.

Trước đó, trong kế hoạch hành động năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động, trong đó tạo việc làm cho 10.000 lao động, tạo thêm việc làm cho 8.000 lao động. Tỉnh cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh đến cuối năm 2021 xuống dưới 2,4%.

Hàng chục nghìn lao động có việc làm trong mùa dịch - Ảnh 1.

Lao động được tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình. Ảnh: P.V

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 36.000 lao động. Tuy nhiên do tác động của dịch bệnh, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh chỉ giải quyết việc làm cho 28.900 lao động, đạt 80,3% kế hoạch năm.

Dự tính đến hết tháng 6/2021, toàn tỉnh Quảng Bình có 1.778 lượt khách hàng vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tổng doanh số cho vay đạt 88,392 tỷ đồng, tổng dư nợ là 249,253 tỷ đồng. Trong đó, cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm và quỹ giải quyết việc làm địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội có 1.193 lượt vay với tổng doanh số cho vay là 55,010 tỷ đồng.

Riêng đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, tính từ đầu năm đến nay đã có 64 người được giải quyết thủ tục vay vốn với tổng dư nợ hơn 5,921 tỷ đồng. Hoạt động vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần giải quyết việc làm cho 2.442 người lao động...

80% số lao động sau học nghề có việc làm

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình, sau 10 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định số 1956, toàn tỉnh đã tạo đào tạo nghề cho trên 125.000 lao động nông thôn. Gần 80% số lao động sau học nghề có việc làm góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm 2021, tỉnh dự kiến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 16.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 66%. Song song với nhiệm vụ đào tạo, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỉnh còn đề ra nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động.

Qua thực hiện các mục tiêu, tỉnh dự kiến giải quyết 12.500 việc làm thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, giải quyết việc làm cho 2.000 người thông qua vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm. Hỗ trợ vốn, tư vấn, giới thiệu cho 3.500 lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu giải quyết việc làm cho lao động, thời gian tới tỉnh dự kiến sẽ tổ chức hội thảo gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho người lao động theo hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp.

"Đồng thời, sẽ thúc đẩy các giải pháp giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay tạo việc làm cho lao động tại chỗ và lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài"- ông Sơn nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem