Giáo dục hot nhất: Đình chỉ thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh

Anh Tuấn (t/h) Chủ nhật, ngày 08/05/2022 12:50 PM (GMT+7)
“Luận án tiến sĩ cầu lông” gây xôn xao dư luận, đề xuất thí sinh F0 được thi tốt nghiệp THPT 2022, học sinh bị quạt trần rơi trúng, đình chỉ thầy giáo sàm sỡ nữ sinh… là những tin tức giáo dục đáng chú ý tuần qua.
Bình luận 0

Tranh luận về "luận án tiến sĩ cầu lông"

Luận án tiến sĩ  với đề tài "Nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La" của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh những ngày qua đã gây xôn xao dư luận và giới học thuật.

Giáo dục hot nhất: Đình chỉ thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh, thí sinh F0 được thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Luận án gây ồn ào của tiến sĩ Đặng Hoàng Anh. Ảnh: CMH

Đề tài này được hướng dẫn và bảo vệ tại Viện Khoa học Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Nội dung đề tài được công bố tháng 12/2021 và bảo vệ thành công cấp viện ngày 19/1/2022.

Dư luận cho rằng, đây là đề tài không xứng tầm, nhưng cũng có người cho rằng đề tài này mang tính thực tiễn, ứng dụng cao.

Được biết, nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh đang là giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất, thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh của ĐH Tây Bắc, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.

Học sinh đang học bị quạt trần rơi trúng

Chia sẻ với báo chí, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Trì (Hà Nội) khẳng định, tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh có việc quạt trần rơi khiến học sinh bị thương.

Sự việc xảy ra trong tiết 4 môn Công nghệ, ngày 27/4, tại lớp 6A7 - phòng học số 307 khu nhà A, Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Em học sinh bị thương ở phần cằm, sau đó phải khâu. Một ngày sau học sinh này đi học bình thường trở lại.

Đình chỉ thầy giáo sàm sỡ nữ sinh

Thầy T.P.T.T - giáo viên thể dục, chủ nhiệm lớp 7/1, trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức, TP.HCM) bị tạm đình chỉ trong 15 ngày để xác minh thông tin có hành vi "đụng chạm" nữ học sinh.

Thầy T.P.T.T bị tố hôn lên trán, sờ vào lưng của một nữ sinh tên L. (14 tuổi) trong phòng giám thị. Thầy T thực hiện hành vi này khi yêu cầu nữ sinh L và một số học sinh nam khác lên phòng giám thị để kiểm tra bài cũ.

Giáo dục hot nhất: Đình chỉ thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh, thí sinh F0 được thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi - nơi thầy giáo bị tố sàm sỡ học sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – Trưởng phòng Phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho biết, Phòng đã có buổi làm việc với nhà trường sau khi tiếp nhận sự việc. Theo đó, Phòng GDDT TP.Thủ Đức yêu cầu tạm đình chỉ thầy giáo bị phản ánh trong vòng 15 ngày để xác minh vụ việc. Phòng GDĐT sẽ phối hợp với các cơ quan công an để xác minh đa chiều, làm rõ vấn đề. Nếu xác minh thầy giáo có lỗi, tùy mức độ mà đưa ra hướng xử lý kỷ luật phù hợp.

Đề xuất thí sinh là F0 được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trong văn bản Bộ Y tế góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thí sinh thuộc diện ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) được tham dự kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức cho các em thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Với thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), nếu các em đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi, không thể tham gia dự thi thì sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác.

Thí sinh là F0, đang được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi, phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ, trong đó có nội dung thí sinh cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Hội đồng thi tổ chức cho thí sinh F0 thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Việt Nam xếp thứ 59 trong bảng xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục

Theo kết quả xếp hạng các quốc gia tốt nhất về giáo dục năm 2021 của USNEWS, Việt Nam xếp thứ 59, tăng 6 bậc so với năm 2020 (dù vẫn xếp sau một số nước trong khu vực Đông Nam Á). Đây là chuyển biến tích cực của ngành giáo dục Việt Nam được tổ chức quốc tế công nhận và xếp hạng.

Giáo dục hot nhất: Đình chỉ thầy giáo bị tố "đụng chạm" nữ sinh, thí sinh F0 được thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 3.

Kết quả xếp hạng giáo dục quốc gia của USNEWS dựa trên khảo sát toàn cầu về ba thuộc tính cùng trọng số của mỗi quốc gia: Có hệ thống giáo dục công phát triển tốt; mọi người có cân nhắc theo học đại học ở đó hay không; quốc gia đó có cung cấp nền giáo dục chất lượng hàng đầu hay không.

Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Năm học 2022-2023, Hà Nội tuyển 77.000 chỉ tiêu vào lớp 10, tăng khoảng 10.000 so với năm ngoái.

Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh một số trường tăng hơn năm ngoái như THPT Kim Liên (năm nay 765, năm ngoái 675) THPT Tây Hồ (720/675), THPT Phan Đình Phùng (675/600)... thì chỉ tiêu vào các trường chuyên năm nay giảm so với năm trước như THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (605/655), Chu Văn An (665/715).

Kỳ thi vào lớp 10 THPT trên địa bàn Hà Nội sẽ được tổ chức vào các ngày 18 đến 20/6, trong đó ngày 18/6 thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, sáng 19/6 thi môn Toán. Ngày 20 dành cho các thí sinh dự thi môn chuyên vào các trường trung học phổ thông chuyên.

Thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp Xã hội cao gần gấp đôi tổ hợp Tự nhiên

Theo thống kê của Bộ GDĐT một ngày sau khi chính thức mở hệ thống đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022, tổng số đăng ký dự thi là 355.369 em. Số đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 97.003 em. Số đăng ký bài thi Khoa học Xã hội gần gấp đôi: 176.346 em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem